9 ngày nghỉ Tết, ghi nhận 1.562 ca sốt phát ban nghi sởi

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Chủ nhật, 02/02/2025 20:16

Theo Bộ Y tế, từ ngày 25/1-2/2, cả nước ghi nhận 1.562 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong.

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Ất Tỵ 2025), Bộ Y tế thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong dịp nghỉ Tết.

Theo đó, trong 9 ngày nghỉ Tết từ 25/1-2/2, cả nước ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong.

Về tay chân miệng, cả nước ghi nhận 155 trường hợp mắc, không có ca tử vong.

Về số trường hợp mắc sởi, từ 25/1-2/2, cả nước ghi nhận 1.562 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong.

Bộ Y tế cũng cho hay, trong dịp Tết chưa ghi nhận trường hợp mắc mới bạch hầu. Các bệnh truyền nhiễm khác chưa ghi nhận ổ dịch/chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng.

9 ngày nghỉ Tết, ghi nhận 1.562 ca sốt phát ban nghi sởi- Ảnh 1.

Cả nước ghi nhận 1.562 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong.

Trước đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn; chủ động nâng cao vai trò, trách nhiệm các địa phương trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh truyền nhiễm nhất là sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, viêm phổi nặng do virus, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra dịp Tết và kịp thời xử lý, kiểm soát sự lây lan, hạn chế trường hợp bệnh nặng, tử vong.

Tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng đảm bảo tiến độ và độ bao phủ vaccine theo kế hoạch; triển khai hiệu quả tiêm chủng phòng, chống dịch sởi.

Đảm bảo công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa trường hợp chuyển nặng, tử vong; thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân luồng, cách ly, đảm bảo phòng, chống nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và không để xảy ra ổ dịch trong các cơ sở y tế.

Chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống gia tăng trường hợp nhập viện do mắc bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, đảm bảo công tác hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, sẵn sàng ứng phó; tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng vaccine trong thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và trong mùa lễ hội.

Thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh cá nhân, đảm bảo cung cấp nước sạch; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

Quản lý và phòng, chống dịch bệnh gia súc; kiểm tra, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt đối với dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi.

Theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.