Ai Cập tiếp đón phái đoàn Hamas trong vòng đàm phán ngừng bắn mới

Thứ 2, 02/12/2024 11:26

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, ông tin rằng khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tại Gaza đã trở nên khả quan hơn.

Aftermath of an Israeli strike on a house in Nuseirat in the central Gaza Strip

Ảnh: REUTERS/Ramadan Abed.

Hai nguồn tin Hamas cho biết, trong ngày Chủ Nhật, các lãnh đạo Hamas đã tổ chức thảo luận với các quan chức an ninh Ai Cập nhằm tham gia nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn mới cho cuộc chiến tại Gaza. Hai quan chức Israel cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên kế hoạch tổ chức họp an ninh về vấn đề này.

Chuyến thăm lần này của Hamas tại Cairo là chuyến thăm đầu tiên được tổ chức kể từ thứ Tư tuần vừa rồi, khi chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ hồi sinh nỗ lực hợp tác với Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thương lượng hướng tới ký kết thỏa thuận ngừng bắn bao gồm điều khoản trao đổi con tin tại Gaza.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, ông tin rằng khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tại Gaza đã trở nên khả quan hơn.

"(Hamas) đã bị cô lập. Hezbollah không còn chiến đấu ủng hộ họ, và những người hậu thuẫn họ tại Iran hay những nơi khác đang phải đối phó với những cuộc xung đột khác".

"Vì vậy tôi tin rằng chúng ta có cơ hội đạt được tiến triển, nhưng tôi không thể đoán trước được khi nào chúng sẽ xảy ra… chúng ta đã nhiều lần tới sát vạch đích mà không vượt qua được".

Sau nhiều vòng đàm phán trong năm vừa qua, Hamas đã khẳng định mọi thỏa thuận ngừng bắn phải bao gồm điều khoản yêu cầu Israel kết thúc chiến tranh, trong khi Israel khẳng định cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi Hamas không còn khả năng điều hành Gaza hay đề ra mối đe dọa cho Israel.

Trong ngày Chủ Nhật, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết có một số tín hiệu cho thấy thỏa thuận trao đổi con tin có tiến triển nhưng cũng khẳng định điều kiện kết thúc chiến tranh của Israel vẫn chưa thay đổi.

Tại cuộc phỏng vấn với tờ Hayom của Israel, ông cho biết: "Chúng ta sẽ có thông tin trong những ngày tới. Từ góc nhìn của chúng ta, chính phủ Israel, có nhiều người mong muốn có tiến triển theo hướng đó".

Đồng thời, chiến sự tiếp tục nổ ra tại khu nội phận và lãnh đạo cơ quan cho người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) cho biết đã phải ngừng hoạt động cung cấp hàng cứu trợ qua một chốt kiểm soát biên giới một ngày sau khi một số băng đảng vũ trang tại Gaza chiếm đoạt lương thực từ một đoàn xe cứu trợ.

Trên X, Philippe Lazzarini của UNRWA viết: "Quyết định khó này được đưa ra trong thời điểm nạn đói đang nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn".

Quyết định ngừng vận chuyển hàng cứu trợ qua chốt kiểm soát Kerem Shalom này được đưa ra gần 2 tuần sau khi một chuyến hàng lớn bị cướp trên cùng tuyến đường.

Lazzarini khẳng định Israel phải có trách nhiệm "dưới danh nghĩa phe chiếm đóng" về bảo vệ các nhân viên tổ chức cứu trợ và các chuyến hàng cứu trợ, và cho biết hoạt động nhân đạo đã trở nên "phức tạp không cần thiết" do những yếu tố mà ông nhìn nhận là giới hạn do Israel đặt ra.

COGAT, cơ quan quân đội Israel chịu trách nhiệm vận chuyển hàng cứu trợ, phủ nhận cáo buộc cho rằng cơ quan này ngăn cản hoạt động nhân đạo tại Gaza, khẳng định không đề ra giới hạn nào lên hàng cứu trợ cho thường dân và khẳng định LHQ chịu trách nhiệm cho những trì hoãn do hoạt động thiếu hiệu quả.

Tình hình chiến sự

Cuộc xung đột tại Gaza nổ ra sau khi các tay súng do Hamas cầm đầu tấn công miền Nam Israel trong ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin, theo thông tin từ chính phủ Israel.

Chiến dịch quân sự phản hồi của Israel tại Gaza sau đó đã khiến khoảng 44.000 người thiệt mạng và buộc gần như toàn bộ dân số Gaza phải sơ tán, theo thông tin từ các quan chức Gaza. Khu nội phận này gần như đã hoàn toàn bị san bằng.

Các nhân viên y tế cho biết trong ngày Chủ Nhật, một cuộc không kích do quân đội Israel triển khai đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong khi lực lượng Israel tiếp tục đánh bom trên toàn khu nội phận và phá hủy nhiều nhà dân tại khu vực ven biên giới phía Bắc Gaza.

Nhân viên y tế cho biết một cuộc không kích nhằm vào nhà dân tại Nuseirat miền Trung Gaza đã khiến 6 người thiệt mạng, và một cuộc không kích khác nhằm vào thành phố Gaza đã khiến 3 người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, 2 trẻ em đã thiệt mạng khi một tên lửa tấn công trúng một khu lều trại tại Khan Younis miền Nam Gaza, và 4 người khác thiệt mạng tại Rafah, ven biên giới Ai Cập.

Người dân địa phương cho biết quân đội Israel đã phá hủy một số khu nhà tại Jabalia, Beit Lahiya và Beit Hanoun miền Bắc Gaza, nơi lực lượng Israel đã hoạt động từ tháng 10 tới nay.

Chính quyền Palestine cho rằng hoạt động quân sự của Israel tại khu vực phía Bắc khu nội phận này là một phần trong kế hoạch dẹp bóng người bằng biện pháp yêu cầu sơ tán và đánh bom nhằm tạo ra một khu vực vùng đệm. Quân đội Israel phủ nhận cáo buộc này và khẳng định đang chiến đấu chống lại Hamas.

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt hàng trăm tay súng Hamas tại khu vực miền Bắc Gaza trong các trận chiến được đề ra nhằm ngăn cản tổ chức này tái tập trung. Lực lượng này cũng đã có 30 quân nhân thiệt mạng trong các trận chiến tại đây trong 2 tháng qua, một con số thương vong khá cao.

Hamas không cung cấp thông tin về thương vong.

Trong ngày Chủ Nhật, các tổ chức bảo vệ tù nhân cho biết 2 tù nhân người Palestine tại Gaza đã thiệt mạng trong khi bị lực lượng Israel tạm giữ.

Hiện chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.