Ai đứng sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga?

Ai đứng sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga?

Đặng Anh Đức

Đặng Anh Đức

Thứ 2, 12/03/2018 19:00

Sự việc cha con cựu điệp viên hai mang của Nga bị đầu độc đang diễn biến theo chiều hướng vô cùng phức tạp khi có đến hơn 20 người liên quan phải điều trị tại viện. Người dân Anh đòi tẩy chay World Cup tại Nga, còn Ngoại trưởng nước này dọa sẽ phản ứng mạnh nếu Nga đứng sau vụ việc.

Sky News dẫn lời Kier Pritchard, đại diện cảnh sát quận Wiltshire cho biết, nhiều người được điều trị, khoảng 21 người, trong đó có đàn ông và phụ nữ bị phát hiện trên ghế băng. Nhiều người trong số đó làm thủ tục y tế tại viện, được kiểm tra máu, hỗ trợ và được bác sĩ đưa ra lời khuyên.

Những người còn lại ở trong viện là Sergei Skirapal, Yulia Skirapal và cảnh sát Nick Bailey, người đầu tiên đến giúp. Bailey đang có tiến triển, trong khi hai cha con vẫn trong tình trạng nguy kịch. Đây là lần đầu tiên giới chức Anh xác nhận có những nạn nhân khác ngoài ba người liên quan đến vụ cha con cựu điệp viên hai mang của Nga bị đầu độc trước đó.

Ai đứng sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga?

Cha con cựu điệp viên Sergei Skirapal và con gái Yulia.

Các nhà khoa học của Chính phủ đã nhận dạng loại chất độc hóa học được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skirapal (66 tuổi) và con gái Yulia (33 tuổi) hôm 4/3. Tuy nhiên ông Rowley từ chối tiết lộ cụ thể tên chất độc là gì. “Vụ việc đang được xử lý theo hướng một vụ cố ý giết người bằng chất độc hóa học. Đây là nguyên nhân dẫn tới các triệu chứng đó… Tôi cũng có thể xác nhận rằng chúng tôi tin hai người bị rơi vào tình trạng nguy kịch là mục tiêu bị tấn công”, ông Rowley, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Anh cho biết.

Cựu điệp viên Skirapal từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt năm 2004 và bị kết án 13 năm tù năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skirapal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để cung cấp cho Anh thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời gian đó.

Tháng 7/2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký lệnh trả tự do cho Skirapal. Đây là một phần trong thỏa thuận "trao đổi gián điệp" giữa Nga và Mỹ, theo đó, Nga trả tự do cho 4 điệp viên để đổi lại 10 điệp viên của mình bị Mỹ bắt giữ và buộc tội. Sergei Skirapal sau đó sang Anh tị nạn.

Sự việc trên cũng đang thổi bùng căng thẳng giữa Anh và Nga. Phát biểu trước các nghị sĩ Anh, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd coi việc sử dụng chất độc thần kinh đầu độc ông Sergei Skirapal và con gái ông Yulia, là "trơ tráo và liều lĩnh", theo BBC.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết, Vương quốc Anh sẽ "phản ứng một cách hợp lý và mạnh mẽ" nếu phát hiện Nga đứng sau vụ đầu độc này. Ngoại trưởng Anh cho biết ông vẫn chưa thực sự nhằm vào Kremlin nhưng nói thêm rằng Moscow có "tiếng vang của Alexander Litvinenko năm 2006" – tham chiếu đến vụ việc đầu độc điệp viên KGB Litvinenko.

"Tôi muốn nói với các chính phủ trên thế giới rằng không hành động tội lỗi nào có thể dung thứ, không bị trừng phạt trên đất nước chúng tôi", ông Johnson cho hay. “Còn quá sớm để biết chính xác điều gì đã xảy ra ở Salisbury, nhưng nếu những giả định được chứng minh bằng cơ sở vững chắc thì Chính phủ Anh sẽ áp dụng nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống của người dân ở đất nước này cũng như giá trị và tự do của chúng ta".

Các nguồn tin của Văn phòng Chính phủ Anh cho biết, cơ quan điều tra sẽ sớm xác nhận mối liên hệ giữa tình báo Nga và vụ đầu độc ông Sergei Skripal cùng con gái Yulia. Bộ Quốc phòng nước này đã mô tả vụ tấn công như một “hành động gây chiến vô nghĩa”. Ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Cộng đồng thậm chí khẳng định các Bộ trưởng nên kêu gọi các nước đồng minh tham gia tẩy chay World Cup 2018, như một phần của sự trả đũa. Ông Tugendhat cho rằng đây là động thái cần thiết nhằm cảnh cáo các vụ ám sát tình báo ngoài lãnh thổ quốc gia.

Nhìn nhận về sự việc trên, cựu Bộ trưởng Lao động - Chris Bryant, Chủ tịch của Nhóm nghị sĩ gốc Nga nói rằng sẽ rất khó để đội tuyển Anh tiếp tục thi đấu tại World Cup nếu Chính phủ Moscow có liên quan đến vụ án này.                                                                        

H.A ( T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.