Ai sẽ là người chèo lái Samsung sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời?

Ai sẽ là người chèo lái Samsung sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời?

Chủ nhật, 25/10/2020 | 20:00
0
Sau sự ra đi của Chủ tịch Lee Kun Hee, con trai duy nhất của ông là Lee Jae-yong hay còn được gọi "Thái tử Samsung", sẽ đảm nhận trọng trách chèo lái tập đoàn.

Mới đây, Samsung thông báo về sự ra đi của ông Lee Kun Hee vào ngày 25/10, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, hưởng thọ 78 tuổi, nhưng không giải thích cụ thể nguyên nhân ông qua đời.

Tin nhanh - Ai sẽ là người chèo lái Samsung sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời?

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun Hee hồi năm 2007. (Ảnh: Reuters).

Được biết ông Lee Kun Hee từng điều trị ung thư phổi từ cuối thập niên 1990 và sau lần phẫu thuật năm 2014 vì một cơn đau tim. Trên thực tế, ông Lee đã mất khả năng điều hành kể từ năm 2014 do suy tim. Tập đoàn Samsung được con trai duy nhất của ông là Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch của tập đoàn Samsung đứng ra điều hành.

Tin nhanh - Ai sẽ là người chèo lái Samsung sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời? (Hình 2).

Ông Lee Jae-yong. (Ảnh: Reuters).

Lee Jae-yong sinh ngày 23/6/1968 ở Seoul, Hàn Quốc. Theo The Guardian, sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, và nhận bằng thạc sĩ tại Nhật Bản, “thái tử Samsung” tiếp tục theo học tại Trường Kinh doanh Harvard trong 5 năm, trước khi gia nhập Samsung.

“Thái tử Samsung” bắt đầu làm việc cho tập đoàn vào năm 1991, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch Kế hoạch chiến lược và sau đó là giám đốc khách hàng.

Tháng 12/2009, Lee Jae-yong chính thức trở thành Giám đốc điều hành của Samsung Electronics. Kể từ tháng 12/2012 đến nay, ông đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch của tập đoàn Samsung.

Trong những năm gần đây, ông Lee Jae-yong bắt đầu gia tăng sự hiện diện và quyền lực tại tập đoàn. Chẳng hạn, hồi năm 2018, ông được tăng nhiệm kỳ chủ tịch tại tổ chức phúc lợi công Samsung Life thêm 3 năm. Ông Lee Jae-yong đã đảm nhiệm vị trí này sau khi ông Lee Kun Hee nhập viện.

Trước đó, giới quan sát đồn đoán tổ chức này sẽ không tăng nhiệm kỳ chủ tịch cho ông Lee Jae-yong sau khi “Thái tử Samsung” bị bắt và tuyên án 5 năm tù với nhiều tội danh. Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 2/2018 đã xóa bỏ nhiều tội danh và trả tự do cho ông Lee.

Hồi tháng 9, Samsung tuyên bố Phó chủ tịch Lee Jae-yong đã "đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh mới và mối quan hệ với khách hàng và đối tác toàn cầu". Tập đoàn bác bỏ các báo cáo của truyền thông về những hành vi sai trái của ông Lee và nhận định điều này có thể ảnh hưởng đến "không chỉ Samsung và còn tương lai của nền kinh tế Hàn Quốc".

Tin nhanh - Ai sẽ là người chèo lái Samsung sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời? (Hình 3).

Con trai duy nhất của Chủ tịch Lee Kun Hee đóng vai trò quan trọng trong tương lai của tập đoàn. (Ảnh: Getty Images).

Tập đoàn cũng nhấn mạnh vai trò của ông Lee trong thỏa thuận 5G với Tập đoàn viễn thông KDDI của Nhật Bản vào năm ngoái, bất chấp quan hệ song phương ngày càng xấu đi.

Trong một bài phát biểu trước truyền thông hồi tháng 5/2020, "Thái tử Samsung" thừa nhận rằng tập đoàn "đôi khi không đáp ứng được kỳ vọng của xã hội". "Đó là lỗi của tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành", ông nhấn mạnh.

“Thái tử Samsung” cũng là người đảm nhận trọng trách dẫn dắt các lĩnh vực kinh doanh mới của tập đoàn, bao gồm chăm sóc sức khỏe sinh học và năng lượng mặt trời.

Theo Reuters, đây là những lĩnh vực hứa hẹn đem lại sự tăng trưởng trong tương lai của Samsung, dù hiện tại chưa đem lại doanh thu đáng kể cho tập đoàn như những lĩnh vực khác.

Quốc Tiệp (t/h)

Người giàu nhất Hàn Quốc Lee Kun Hee qua đời ở tuổi 78

Chủ nhật, 25/10/2020 | 17:38
Ông Lee Kun Hee, Chủ tịch tập đoàn Samsung, Hàn Quốc, qua đời vào hôm nay (25/10), hưởng thọ 78 tuổi.

Thị trường 'smartwatch' chuyển động khi MWG ký kết với Samsung

Thứ 6, 23/10/2020 | 19:00
Ở Việt Nam, nhu cầu thiết bị đeo thông minh ngày càng phổ biến và nhu cầu tiêu dùng cũng gia tăng.

Nhan sắc như thiếu nữ 20 của nàng Á hậu 7X từng bị gia tộc Samsung ruồng bỏ

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:41
Bước vào độ tuổi U50, nữ diễn viên Go Hyun Jung vẫn giữ được làn da mịn màng, căng bóng không tỳ vết cùng nhan sắc “lão hóa ngược”.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.