Ai từng hưởng lương hưu cao nhất trước mức 100 triệu đồng/tháng?

Ai từng hưởng lương hưu cao nhất trước mức 100 triệu đồng/tháng?

Trương Thị Thanh Hương

Trương Thị Thanh Hương

Thứ 5, 02/11/2017 11:01

Trước khi xuất hiện người hưởng lương hưu lên tới 100 triệu đồng/tháng, vị trí đầu bảng này từng thuộc về ông Nguyễn Minh với mức lương hưu 65 triệu đồng/tháng.

Tiêu dùng & Dư luận - Ai từng hưởng lương hưu cao nhất trước mức 100 triệu đồng/tháng?

Dư luận đang xôn xao trước thông tin một người hưu trí ở TP.HCM, nghỉ hưu từ năm 2015, đang nhận lương hưu khoảng 101 triệu đồng/tháng. Theo thống kê, đây là mức lương hưu cao nhất Việt Nam ở thời điểm hiện nay.

Những năm trước đó, đứng đầu bảng trong xếp hạng lương hưu thuộc về ông Nguyễn Minh, nguyên Tổng giám đốc Nhà máy bia Huda Huế với mức lương hưu hơn 65 triệu đồng/tháng.

Được biết, ông Nguyễn Minh từng công tác tại sở Công nghiệp Thừa Thiên - Huế. Tại thời điểm 1989, ông đã nhận lương 550.000 đồng/tháng. 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu ông làm việc cho Nhà máy bia Huda (tức là vừa làm việc cho Nhà nước, vừa làm việc cho liên doanh).

Lương bình quân của ông hồi làm cho Huda có thời điểm lên đến 10.000 USD/tháng nên số tiền đóng BHXH trong 5 năm này rất cao so với số tiền đóng của những người khác tại thời điểm đó.

Theo quy định của Luật BHXH tại thời điểm ông về hưu (năm 2000), mức lương hưu được tính dựa trên 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Do đó, mức lương hưu ông Minh đã hưởng khi về hưu hồi đó là 10 triệu/tháng, (tại cùng thời điểm, lương hưu phổ biến là 600 ngàn đồng/tháng).

Từ đó đến nay, lương hưu có thêm nhiều lần điều chỉnh, nâng mức hưởng. Do vậy, dựa theo số tiền đóng BHXH của ông Minh qua các năm, số tiền lương hưu hưởng sau này là tính đúng theo quy định.

Từng chia sẻ với báo giới khi mức lương hưu của mình được đưa vào phiên thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), ông cho rằng mình hưởng mức lương hưu như vậy là hoàn toàn xứng đáng.

Ông chia sẻ mình là người đầu tiên làm đề án xây dựng Nhà máy bia Huda Huế, là người “đẻ” ra công ty Huda sau này.

“Tôi đã đi khắp nơi để tìm đất làm nhà máy. Sau khi gây dựng nhà máy, năm 1995, tôi cũng là người đầu tiên xuất bia Huda sang thị trường Mỹ, với giá bán 2.300 đồng/chai Huda” – ông Minh cho biết.

Lúc đó bia Huda tại thị trường Việt Nam rất được ưa chuộng, có lúc “cháy” hàng, trong 1 năm mà 3 lần tăng giá. Nhà máy bia lúc đó nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng (năm 1991), năm sau 20 tỷ đồng, cứ thế lên dần.

Trương Hương (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.