Án chung thân cho thợ hồ đâm chết đồng nghiệp sau câu nói “kiếm gái xả xui”

Án chung thân cho thợ hồ đâm chết đồng nghiệp sau câu nói “kiếm gái xả xui”

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 2, 20/08/2018 21:37

Nhậu xong, Thành rủ N. đi “kiếm gái xả xui” thì bị người này tát vào mặt. Bực tức, đối tượng cầm dao tiến đến chỗ N. thách thức đánh nhau và đâm nạn nhân gục chết tại chỗ.

Chiều 20/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Thành (SN 1988, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho thợ hồ đâm chết đồng nghiệp sau câu nói “kiếm gái xả xui”

Bị cáo Thành tại tòa.

Theo nội dung vụ án, Thành và anh Lê Thành N. là thợ hồ tại công trường xây dựng trung tâm Văn hóa thể thao quận 12 (TP.HCM).

Vào tối 24/11/2017, cả nhóm công nhân, trong đó có Thành và anh N. tổ chức nhậu tại công trình. Sau buổi nhậu, Thành nói với N.: “Tối nay kiếm “gái” trong lán trại công trình chơi xả xui”.

Lúc Thành nói câu này thì tại công trình đang có một phụ nữ là vợ của một thợ hồ cùng lưu trú. N. nghe Thành nói vậy thì tỏ ra khó chịu và tát Thành 2 cái khiến xảy ra đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Sau đó, N. ra võng nằm nghỉ. Bực tức vì bị N. tát làm mất mặt với đồng nghiệp nên Thành tới chỗ N. nằm thách thức đánh nhau.

Bị thách thức, N. bước xuống võng liền bị Thành dùng dao xếp đâm một nhát trúng bụng khiến N. gục xuống tại chỗ. Thấy N. gục xuống, mọi người chạy đến, đưa N. đi cấp cứu tại bệnh viện 175, nhưng do vết thương quá nặng nên N. tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thành chạy về tỉnh An Giang lẩn trốn. Đến ngày 27/11/2017, biết không thể chạy trốn mãi nên Thành ra Công an TP.Cần Thơ đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Thành bị truy tố tội Giết người, có khung hình phạt lên đến tử hình.

Tại tòa, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thành tỏ ra ân hận, xin lỗi gia đình nạn nhân và mong pháp luật khoan hồng.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Thành là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét Thành đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên giảm cho Thành một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Thành mức án chung thân về tội Giết người. Ngoài bản án hình sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Trước khi bị tuyên mức án trên, Thành từng bị xử phạt 14 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em vào năm 2008 và vừa mới chấp hành xong bản án này vào ngày 31/8/2015.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.