Ấn Độ điều tiêm kích Su-30 bắn hạ UAV Pakistan giữa căng thẳng cao độ

Ấn Độ điều tiêm kích Su-30 bắn hạ UAV Pakistan giữa căng thẳng cao độ

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 3, 05/03/2019 12:08

Su-30 đã tấn công sau khi phát hiện máy bay không người lái của Pakistan đi vào vùng không phận của Ấn Độ để thăm dò các công sự quốc phòng của Ấn Độ trong khu vực sa mạc, các nguồn tin cho hay.

Cuộc tấn công của Su-30

Theo Asianage, tiêm kích Sukhoi-30 của Ấn Độ hôm qua đã bắn hạ máy bay không người lái của Pakistan ở khu vực Bikaner-Nal ở Rajasthan.  

Mảnh vỡ của UAV có thể đã rơi xuống lãnh thổ Ấn Độ, nhưng New Delhi chưa xác nhận thông tin.

Su-30 đã tấn công sau khi phát hiện máy bay không người lái của Pakistan đi vào vùng không phận của Ấn Độ để thăm dò các công sự quốc phòng của Ấn Độ trong khu vực sa mạc, các nguồn tin cho hay.

Tiêu điểm - Ấn Độ điều tiêm kích Su-30 bắn hạ UAV Pakistan giữa căng thẳng cao độ

Tiêm kích Sukhoi-30 của Ấn Độ hôm qua đã bắn hạ máy bay không người lái của Pakistan ở khu vực Bikaner-Nal ở Rajasthan.

Các radar dưới mặt đất ở khu vực này đã phát hiện ra máy bay không người lái.

"Máy bay không người lái (UAV) của Pakistan đã xâm phạm không phận Ấn Độ và bị lực lượng phòng không phát hiện. Một tiêm kích đa năng Su-30MKI đã được triển khai và bắn hạ mục tiêu bằng tên lửa đối không", hãng tin ANI News của Ấn Độ dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên tiết lộ.

Đây là máy bay không người lái thứ 2 bị bắn hạ kể từ khi lực lượng không quân Ấn Độ triển khai hàng trăm cuộc không kích vào trại khủng bố ở Balakot ở Pakistan hôm 26/2.

Chiếc máy bay không người lái đầu tiên bị bắn hạ vào sáng 26/2 sau khi đi vào không phận Ấn Độ ở quận Kutch của Gujarat. Máy bay không người lái này bị bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ Spyder và sử dụng tên lửa Derby.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng  

Xung đột vũ trang giữa Pakistan và Ấn Độ bùng lên sau khi không quân Ấn Độ sáng 26/2 tiến hành không kích địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed ở bên kia Đường Kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir. Jaish-e-Mohammed là nhóm Hồi giáo chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom tự sát hôm 14/2 ở thành phố Srinagar khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Chính quyền Pakistan chuẩn bị tiến hành chiến dịch truy quét tổ chức cực đoan Jaish- e-Mohammed (JeM) nhằm giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Islamabad đóng cửa toàn bộ không phận từ hôm 27/2, sau khi nổ ra trận không chiến lớn nhất giữa Pakistan và Ấn Độ kể từ năm 1971 trên bầu trời khu vực tranh chấp Kashmir. New Delhi tuyên bố triển khai 8 tiêm kích các loại để đánh chặn 24 chiến đấu cơ Pakistan đang tìm cách đáp trả, bắn hạ một tiêm kích F-16 và mất một máy bay MiG-21. Phi công Ấn Độ nhảy dù xuống lãnh thổ Pakistan và bị bắt, sau đó được Islamabad trả tự do vào đêm 1/3 để giảm căng thẳng.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Fawad Chaudhry xác nhận nước này sẽ sớm có hành động cứng rắn đối với các tổ chức vũ trang cực đoan như Jamaatud Dawa (JuD) hay JeM, nhóm nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại Ấn Độ ngày 14/2 làm 40 nhân viên an ninh thiệt mạng. Vụ việc này châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mới nhất của hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ấn Độ ngày 26/2 đáp trả bằng cuộc oanh tạc khu vực được cho là căn cứ của JeM gần thị trấn Balakot trong lãnh thổ Pakistan. Sau đó, Pakistan điều động máy bay trả đũa, dẫn đến cuộc không chiến ngày 27/2 tại Kashmir khiến ít nhất 2 tiêm kích Ấn Độ và 1 tiêm kích Pakistan bị bắn rơi, dù cả hai bên chưa xác nhận. Hôm 1/3, Pakistan thả phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, bị bắt trong cuộc không chiến, nhằm bày tỏ thiện chí giảm căng thẳng.

Xem thêm >> So găng tiềm lực Ấn Độ và Pakistan trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.