Án nước ngoài-Luật ta: Nhận gần 18 năm tù vì “được nhờ quan hệ với bạn gái người khác”

Án nước ngoài-Luật ta: Nhận gần 18 năm tù vì “được nhờ quan hệ với bạn gái người khác”

Dương Kim Ngân

Dương Kim Ngân

Chủ nhật, 23/08/2020 07:00

Một thanh niên 24 tuổi ở Singapore vừa phải nhận 17 năm 10 tháng tù giam sau khi bị 1 người đàn ông khác lừa tham gia “quan hệ tình dục 3 người”.

Theo báo The Straits Times, thẩm phán tòa án Tối cao Pang Khang Chau đưa ra phán quyết hôm 14/8. Ngoài án tù, bị cáo còn bị phạt đánh 14 gậy về tội Cưỡng hiếp.

Bị cáo Srihari Mahendran được 1 người đàn ông 28 tuổi – là cựu trợ lý cảnh sát – mời gọi quan hệ tình dục với bạn gái của anh ta do "muốn chứng kiến 1 người đàn ông khác quan hệ tình dục với bạn gái mình".

Thẩm phán Pang cho biết gã bạn trai đã nhận tội và đang thụ án tù 19 năm 11 tháng vì tiếp tay cho Srihari cưỡng hiếp bạn gái hắn 2 lần vào năm 2016. Hắn cũng bị phạt đánh 24 gậy và không được nêu tên để bảo vệ danh tính của bạn gái cũ.

Pháp luật - Án nước ngoài-Luật ta: Nhận gần 18 năm tù vì “được nhờ quan hệ với bạn gái người khác”

Tòa án Tối cao Singapore. Ảnh: Flickr

Tại phiên tòa, gã bạn trai khai hắn muốn quan hệ tình dục 3 người với bạn gái và 1 người đàn ông khác nhưng cô không chịu. Sau đó, hắn bí mật đưa Srihari vào khách sạn để "quan hệ" với cô (bị trói và bịt mắt), còn hắn quay phim lại.

Khi xét xử, Phó Công tố viên Eunice Lau đề nghị bản án 19 năm tù và phạt đánh 18 gậy đối với Srihari. Tuy nhiên, luật sư của Srihari, ông Ravinderpal Singh, lập luận rằng thân chủ mình lúc đó mới 20 tuổi và phạm tội lần đầu, vì vậy chỉ nên nhận bản án bằng 2/3 so với bị cáo kia. Và cuối cùng, Srihari phải nhận mức án 17 năm 10 tháng tù giam cho 2 lần chấp nhận “lời đề nghị khiếm nhã”!

Luật ta: Cưỡng ép tình dục là phạm pháp

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm". Điều 20 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 đã quy định rõ ràng và cụ thể như vậy.

Điều đó có nghĩa là mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong đó hành vi xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục bị coi là tội phạm và bị xử lý theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Tùy từng dấu hiệu cụ thể của tội phạm như hành vi, tuổi của người bị hại, tuổi của người thực hiện hành vi,... tội phạm xâm hại tình dục được chia thành các tội danh khác nhau quy định trong Bộ luật Hình sự tại Điều 141 (tội Hiếp dâm), Điều 142 (tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi), Điều 143 (tội Cưỡng dâm), Điều 144 (tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi), Điều 145 (tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi), Điều 146 (tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi), Điều 147 (tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm).

Theo lời khai của gã bạn trai thì vì hắn muốn quan hệ tình dục 3 người với bạn gái và 1 người đàn ông khác nhưng cô gái không chịu mà hắn đã mời và bí mật đưa Srihari vào khách sạn để "quan hệ" với cô trong tình trạng bị trói và bịt mắt. Trong khi Srihari “hành sự” thì gã đàn ông đồi bại này đứng quay phim lại. Chỉ vì muốn thỏa mãn thú vui bệnh hoạn mà gã đã để Srihari xâm hại tình dục bạn gái mình. Trong tình trạng bị trói và bịt mắt, nạn nhân đã không thể chống cự. Hành vi của các đối tượng đã phạm vào tội Hiếp dâm, quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Khoản 1 Điều 141 quy định: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Chỉ cần phạm 1 trong các tình tiết như: Có tổ chức (điểm a); Nhiều người hiếp 1 người (điểm c); Phạm tội từ 2 lần trở lên (điểm d), người phạm tội sẽ bị truy cứu theo khoản 2 Điều 141 với mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Trong vụ án trên, các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau từ trước là sẽ cùng quan hệ với cô gái và thực tế là Srihari đã quan hệ với nạn nhân 2 lần. Do vậy, các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 141.

Lưu ý là tội Hiếp dâm được quy định tại khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự thì chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại. Đây là quy định bắt buộc tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.  

Nếu hành vi của gã bạn trai và Srihari thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội Hiếp dâm theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự thì cơ quan có thẩm quyền chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có yêu cầu của cô gái.

Trường hợp hành vi của các đối tượng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm khác thì cả hai sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà không cần phải có yêu cầu của người bị hại.

Như vậy về hình phạt chính, mức phạt của tội Hiếp dâm của BLHS Việt Nam khá tương đồng với tội Cưỡng hiếp theo luật pháp Singapore. Điểm khác nhau trong chế tài xử lý là hình phạt bổ sung.

Ngoài án tù, theo luật Singapore, bị cáo còn bị phạt đánh 14 gậy. Trong khi đó, pháp luật hình sự Việt Nam không có hình phạt này mà chỉ cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Ánh Dương

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.