Sau chưa đầy 24h thí điểm, đêm hôm qua 5/2, vào lúc hơn 22h, một nhóm công nhân đã đưa 12 con thiên nga lên ôtô, rời khỏi Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lý do chuyển đàn thiên nga được vị lãnh đạo này thông tin là một số nhà khoa học phản đối việc này.
Sau khi thả thiên nga xuống Hồ Gươm, các nhà khoa học cho rằng nơi đây là chốn linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết rùa vàng, thả loài động vật gì cũng phải nghiên cứu thận trọng.
Sau khi chuyển sang hồ Thiền Quang đàn thiên nga vẫn được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật.
Nhiều người dân chưa kịp xem thiên nga tại Hồ Gươm vào ngày 5/2, sau khi nghe tin đã lập tức ra hồ Thiền Quang để chụp ảnh.
Nhiều người tỏ ra thích thú với 12 con thiên nga (5 con màu trắng, 7 con màu đen) xuất hiện ở hồ.
Trước đó, chiều 5/2, đàn thiên nga 12 con đã được thả thí nghiệm xuống Hồ Gươm trước sự ngỡ ngàng của du khách và người dân Thủ đô.
Theo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đây là giống thiên nga được nhập từ Bỉ, thích nghi được với khí hậu của Việt Nam.
Lãnh đạo bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định chỉ biết thông tin thả thiên nga ở Hồ Gươm qua báo chí, chưa thấy đơn vị nào xin phép, hay ý kiến gì về việc này.
Xem thêm: Bị phản đối, đàn thiên nga vừa thả ở Hồ Gươm đã "bay" sang hồ Thiền Quang