Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, hướng vào Vịnh Bắc Bộ, diễn biến khó lường

Thứ 5, 20/08/2026 09:53 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có dấu hiệu mạnh lên và hướng về khu vực Vịnh Bắc Bộ. Diễn biến còn phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ gây mưa lớn, gió mạnh và biển động trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, hướng vào Vịnh Bắc Bộ, diễn biến rất khó lường - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới lúc 1h sáng 20/8 - Ảnh: NCHMF

Trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Lúc 1h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Hệ thống di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h, có khả năng mạnh thêm, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng 18,5-21,0 độ Vĩ Bắc; 109,0-112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h, đến vị trí khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ.

Cường độ áp thấp nhiệt đới được dự báo duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm mở rộng trong khoảng 19,0-21,5 độ Vĩ Bắc; 108,5-111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ.

Khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 3-5km/h, có lúc gần như đứng yên. Vì vậy, áp thấp nhiệt đới được nhận định sẽ tác động kéo dài trên vịnh Bắc Bộ.

Các tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm cần chủ động theo dõi diễn biến, duy trì liên lạc và có phương án phòng tránh phù hợp.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, với diễn biến khó lường của áp thấp nhiệt đới, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, từ tối qua đến sáng nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Khe Lá (Nghệ An) 150mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 156mm,…

Quan sát trên ảnh vệ tinh và radar của cơ quan khí tượng sáng nay cho thấy một ổ mây dông từ biển di chuyển vào vẫn đang bao trùm và gây mưa ở khu vực từ Ninh Bình đến bắc Quảng Trị, trong đó trọng tâm mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự báo từ hôm nay đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 21/8, ở khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.