Bắc Giang: Mang kiếm đi đánh ghen bị "tình địch" dùng dao phay chém trọng thương

Bắc Giang: Mang kiếm đi đánh ghen bị "tình địch" dùng dao phay chém trọng thương

Đỗ Thị Chang

Đỗ Thị Chang

Chủ nhật, 10/11/2019 10:30

Do nghi ngờ Lượng có tình cảm với vợ mình, anh G. mang kiếm tự chế đến nhà nói chuyện nhưng bất ngờ bị Lượng chém trọng thương.

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Ngô Văn Lượng (SN 1990, trú tại thôn Tiến Lập, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Lượng về hành vi trên.

An ninh - Hình sự - Bắc Giang: Mang kiếm đi đánh ghen bị 'tình địch' dùng dao phay chém trọng thương

Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, Lượng dùng dao chém anh G. trọng thương. (Ảnh minh họa)

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, do nghi ngờ Lượng có tình cảm với vợ mình, khoảng 19h30 phút ngày 30/8, anh Nguyễn Ngọc G. (SN 1989, cùng trú tại thôn Tiến Lập) mang theo một thanh kiếm tự chế đến nhà Lượng nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, anh G. bị Lượng dùng dao phay chém nhiều nhát vào người và tay. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo lên cơ quan chức năng đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua giám định của cơ quan chức năng, anh G. bị tổn hại sức khỏe 43%.

Được biết, Ngô Văn Lượng đã có vợ và ba con. Đối tượng ở nhà làm nông nghiệp và chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.