Kế hoạch cướp ngân hàng của các đối tượng quen nhau trong nhóm "Hội những người vỡ nợ"
TAND Cấp cao tại Tp.HCM vừa mở phiên tòa phúc thẩm hình sự, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, quê tỉnh Bình Dương) về tội Cướp tài sản.
Bị cáo Mỹ là chủ mưu vụ cướp 3,8 tỷ đồng của ngân hàng Sacombank và sau đó thực hiện cuộc trốn chạy ra nước ngoài nhưng bị bắt khi đang làm thủ thục an ninh tại sân bay.
Trong vụ án này, còn có 3 đồng phạm khác của Mỹ, gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, quê tỉnh Bến Tre); Lâm Phúc Lợi (SN 2000, quê tỉnh Vĩnh Long) và Đặng Hoàng Văn (SN 1997, quê tỉnh Bến Tre).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Mỹ (ngoài cùng bên trái) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được tòa phúc thẩm chấp nhận.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 9/2023, 3 bị cáo Mỹ, Lợi, Tuyền quen biết nhau qua trang Facebook "Hội những người vỡ nợ". Do cần tiền tiêu xài nên Mỹ nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng và rủ Lợi, Tuyền cùng thực hiện. Lợi và Tuyền đồng ý.
Để thực hiện ý định, Mỹ lên mạng đặt mua một khẩu súng tự chế và 6 viên đạn bằng chì, một bình xịt hơi cay rồi mang về cất giấu.
Đầu tháng 10/2023, cả nhóm rủ nhau đi cướp ngân hàng tại tỉnh Bình Dương.
Sau nhiều ngày khảo sát, Mỹ và đồng phạm thấy các các ngân hàng tại tỉnh Bình Dương thường có nhiều người ra vào, khó thực hiện hành vi cướp tài sản, nên chúng chuyển hướng sang khảo sát các ngân hàng trên địa bàn Tp.HCM.
Sau khi bàn bạc, nhóm đối tượng chọn phòng giao dịch của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) để cướp, vì thấy ngân hàng này ít người qua lại, địa bàn dễ tẩu thoát.
Từ ngày 8 - 23/10/2023, cả nhóm lên kế hoạch và khảo sát địa điểm ngân hàng nêu trên. Ngoài khẩu súng mà Mỹ mua trước đó, nhóm đối tượng còn ra chợ mua một khẩu súng nhựa màu đen để làm công cụ đe dọa nhân viên ngân hàng.
Còn Tuyền lên mạng mua 1 xe máy cũ về giao cho Lợi sử dụng. Lợi mua sơn về sơn lại xe thành màu đen nhằm che giấu đặc điểm xe.
Chiều 23/10/2023, Mỹ thuê xe ô tô 5 chỗ trong hai ngày rồi Mỹ mang xe ô tô trên về giao cho Tuyền sử dụng.
Sau khi chuẩn bị xong công cụ và phương tiện gây án, chúng phân công nhiệm vụ cho nhau, trong đó Lợi và Mỹ sẽ trực tiếp vào ngân hàng để cướp, Tuyền ngồi trên xe ô tô chờ đồng bọn cướp xong sẽ lái xe tẩu thoát.
Vào 8h ngày 24/10/2023, Tuyền lái xe ô tô chở Mỹ, còn Lợi chạy xe máy, cả nhóm đi từ nhà nghỉ ở tỉnh Bình Dương đến gần trước ngân hàng Sacombank nêu trên.
Khoảng 10h27 cùng ngày, khi thấy ngân hàng Sacombank vắng người, Lợi chở Mỹ chạy vào chỗ giữ xe trước cửa ngân hàng, rồi cả hai đi bộ đến khống chế bảo vệ đưa vào trong ngân hàng và cầm súng đưa lên trần nhà bắn 1 phát đạn gây tiếng nổ lớn để uy hiếp.
Song song đó, Mỹ khống chế các nhân viên, còn Lợi yêu cầu yêu cầu thủ quỹ ngân hàng lấy toàn bộ tiền trong tủ bỏ vào ba lô. Cướp được tiền, Mỹ và Lợi nhanh chóng ra khỏi ngân hàng, rồi Lợi chạy xe máy chở Mỹ ra đường Nguyễn Văn Bứa hướng về đường Thanh Niên tẩu thoát.
Tiếp đến, Mỹ nhắn Tuyền hẹn gặp, rồi lấy tiền cướp được bỏ qua vali của Tuyền để trên xe ô tô. Riêng chiếc xe máy, Lợi chạy vào một bãi đất trống, dùng chai xăng đã mua trước đó đổ lên xe và đốt xe cùng với áo khoác và khẩu súng nhựa, rồi quay lại xe ô tô.
Cuộc đào tẩu bất thành và bản án thích đáng
Cả nhóm sau đó tẩu thoát, nhưng không chia tiền vội mà hẹn nhau đến Tp.Vũng Tàu. Vào 16h ngày 24/10/2023, Tuyền, Mỹ và Lợi gặp nhau ở khách sạn, cả bọn kiểm đếm số tiền cướp được 3,8 tỷ đồng. Mỹ được chia 1,5 tỷ đồng, Lợi 1,3 tỷ đồng, Tuyền 1 tỷ đồng. Sau khi chia tiền, cả 3 bỏ trốn theo 3 hướng.
Ngày 25/10/2023, Mỹ bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore cùng với số tiền 1,3 tỷ đồng và 5.500 đô la Singapore.
Cùng ngày, Tuyền cũng bị bắt giữ cùng với số tiền 957 triệu đồng và 7 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng.
Ngày 27/10/2023, Lợi đón xe về Long An định trốn sang Campuchia thì bị bắt cùng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Về hành vi lưu hành tiền giả, trong các ngày 12 và 13/10/2023, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lâm Phúc Lợi, Đặng Hoàng Văn đã mua 17 triệu tiền giả với giá 4 triệu đồng.
Trên đường từ tỉnh Tiền Giang đến Tp.HCM, chúng dùng tiền giả mua nhiều đồ ăn, thức uống, vật dụng của những người buôn bán ven đường rồi thanh toán bằng tiền giả để được thối lại tiền thật, sau đó chia nhau tiêu xài.
Với hành vi nêu trên, tháng 9/2024 TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Mỹ 20 năm tù về tội Cướp tài sản; Tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Tuyền 24 năm tù, Lâm Phúc lợi 25 năm tù cùng về 2 tội Cướp tài sản và Lưu hành tiền giả; tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Văn 6 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.
Sau bản án, bị cáo Mỹ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Khai tại tòa, bị cáo Mỹ thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời trình bày một số tình tiết như đã tác động gia đình khắc phục hậu quả, gia đình có người có công với cách mạng và bản thân bị cáo đang có con nhỏ…để xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt.
Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm sau khi nghị án đã cho rằng, bị cáo Mỹ là chủ mưu vụ cướp tài sản, khởi xướng, rủ rê các đồng phạm khác thực hiện hành vi phi pháp; bị cáo là người mua súng, bình xịt hơi cay để làm công cụ phạm tội; bị cáo Mỹ cũng là người trực tiếp vào ngân hàng, khống chế bảo vệ và cướp tiền và là người hưởng lợi nhiều nhất số tiền cướp được.
Hành vi của bị cáo Mỹ và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tài sản, sức khỏe, tinh thần của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần xét xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Xét thấy bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mỹ mức án 20 năm tù về tội Cướp tài sản là đúng người, đúng tội, tương xứng với hành vi mà bị cáo gây ra.
Từ các nhận định nêu trên, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Mỹ về tội Cướp tài sản.