Bài báo năm 1963 đã dự đoán về điện thoại di động, Siri, FaceTime

Chủ nhật, 23/08/2026 13:50 GMT+7

Một bài báo xuất bản năm 1963 từng hình dung về điện thoại bỏ túi, gọi video và trợ lý giọng nói - hình dung về công nghệ hiện đại trước nhiều thập kỷ.

Ngày nay, smartphone đã trở thành thiết bị quen thuộc đến mức nhiều người trẻ gần như không hình dung được cuộc sống không có điện thoại di động. Tuy nhiên, cách đây hơn 60 năm, ý tưởng sở hữu một thiết bị có thể thực hiện cuộc gọi ở bất cứ đâu và nằm gọn trong túi vẫn thuộc về tương lai xa.

“Điện thoại trong túi” từng được xem là chuyện viễn tưởng

Ngày 9/1/2007, Steve Jobs giới thiệu iPhone, mở ra một giai đoạn mới của điện thoại thông minh và màn hình cảm ứng. Trước đó, Motorola DynaTAC 8000x trở thành mẫu điện thoại di động cầm tay đầu tiên được bán rộng rãi cho người tiêu dùng vào năm 1983. Khoảng một thập kỷ trước đó, Martin Cooper đã thực hiện màn trình diễn điện thoại di động đầu tiên.

img

Bài báo năm 1963 dự đoán về điện thoại di động, FaceTime, Siri và loa thông minh.

Nhưng ngay cả năm 1983, một thiết bị giống iPhone vẫn là 1 sản phẩm của khoa học viễn tưởng. Một chiếc máy có thể thực hiện và nhận cuộc gọi gần như ở mọi nơi, cập nhật tin tức, thể thao, thời tiết, phát nhạc theo nhu cầu, chụp ảnh, quay video và thực hiện cuộc gọi video trong một thiết bị bỏ túi là điều khó tưởng tượng vào thời điểm đó.

Đáng chú ý hơn, một tờ báo tại Mỹ đã hình dung về một tương lai như vậy từ năm 1963.

Bài báo năm 1963 dự đoán điện thoại có thể gọi video

Ngày 18/4/1963, Mansfield News Journal của Mansfield, Ohio đã đăng bài viết với tiêu đề “You'll Be Able To Carry Phone In Pocket In Future” (Tạm dịch: “Trong tương lai, bạn sẽ có thể mang điện thoại trong túi”).

Bài viết đi kèm hình ảnh bà Jean Conrad, một đại diện thương mại của Mansfield Telephone Company, đang cầm một thiết bị có hình dáng giống điện thoại gập. Máy có bàn phím quay số ở phần dưới và loa ở phía trên.

Theo chú thích ảnh, thiết bị này đang trong quá trình phát triển và được kỳ vọng một ngày nào đó sẽ được sử dụng tại Mansfield. Tuy nhiên, thời điểm thương mại hóa vẫn được mô tả là “còn rất xa trong tương lai”.

img

iPhone.

Điều đáng chú ý nằm ở những gì bài báo dự đoán tiếp theo. Theo nội dung được đăng tải, thiết bị đang được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm có thể thực hiện và nhận cuộc gọi ở bất kỳ địa điểm nào.

Bài viết còn đề cập đến một biến thể được gọi là “TV Phone”. Thiết bị này sẽ được trang bị một camera truyền hình thu nhỏ, cho phép truyền hình ảnh cùng với âm thanh trong cuộc gọi.

Ý tưởng này có nhiều điểm tương đồng với các dịch vụ gọi video hiện đại như FaceTime, dù công nghệ năm 1963 hoàn toàn chưa đủ khả năng biến ý tưởng đó thành sản phẩm thương mại.

“Điện thoại loa” trong nhà cũng giống trợ lý thông minh ngày nay

Một dự đoán khác trong bài báo thậm chí còn gợi liên tưởng đến những thiết bị phổ biến trong các gia đình hiện nay: loa thông minh.

Bài viết năm 1963 đề cập đến một loại điện thoại có loa ngoài, được hình dung dành cho các bà nội trợ sử dụng trong nhà bếp. Thiết bị này được xem như tiền thân về ý tưởng của những chiếc loa thông minh hiện đại.

Không chỉ dừng ở khả năng phát âm thanh, mô tả trong bài báo còn có những điểm khiến người đọc ngày nay liên tưởng đến trợ lý kỹ thuật số như Siri. Thay vì phải cầm điện thoại và thao tác trực tiếp, người dùng có thể tương tác với thiết bị đặt trong một không gian cố định.

Khoảng cách giữa dự đoán và thực tế cho thấy tốc độ phát triển của công nghệ. Bài báo xuất hiện vào năm 1963 trong khi chiếc điện thoại di động cầm tay đầu tiên dành cho người tiêu dùng chỉ bắt đầu được bán khoảng 20 năm sau đó.

Sau thêm 22 năm, iPhone mới xuất hiện và thu hút sự chú ý trên toàn cầu.

Đáng chú ý, bài báo năm 1963 cũng dẫn lời Frederick Huntsman, một quản lý thương mại của công ty điện thoại, cho rằng loại điện thoại này vẫn còn “rất xa” mới có thể được thương mại hóa.

Nhìn từ hiện tại, nhận định đó không hoàn toàn sai. Công nghệ cần thêm nhiều thập kỷ để giải quyết hàng loạt vấn đề về kích thước linh kiện, truyền dẫn, pin, màn hình và xử lý dữ liệu trước khi biến những ý tưởng nói trên thành thiết bị thực tế.

Khoảng cách giữa năm 1963 và thời đại smartphone cũng cho thấy một ý tưởng có vẻ phi thực tế ở hiện tại không nhất thiết sẽ mãi nằm trong lĩnh vực viễn tưởng. Khi nền tảng công nghệ thay đổi, những thứ từng chỉ xuất hiện trên giấy có thể dần trở thành sản phẩm mà người dùng mang theo mỗi ngày.

Khánh Vy - Phone Arena

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.