Bạn đọc báo Người Đưa Tin tranh luận sôi nổi về cách đánh vần “lạ”

Bạn đọc báo Người Đưa Tin tranh luận sôi nổi về cách đánh vần “lạ”

Dương Thị Thu Nga

Dương Thị Thu Nga

Thứ 3, 04/09/2018 08:00

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải loạt bài về cách đánh vần “lạ”, nhiều độc giả đã gửi ý kiến về báo với những tranh luận trái chiều xung quanh vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh được cho là giáo viên tiểu học đang hướng dẫn phụ huynh có con theo học lớp 1 về chương trình dạy học mới với những thay đổi về cách đánh vần.

Giáo viên này hướng dẫn phụ huynh dạy con em mình đánh vần các từ “k”, “qu” theo chương trình mới đều phải đọc là “c”, hay thay đổi cách đánh vần của các từ “iên”, “uôn”.

Được biết, cách đánh vần này được dạy trong cuốn tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 (gồm 3 tập, do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành). Năm học 2016-2017, cả nước có 48 tỉnh, thành phố đã triển khai dạy học môn tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 theo Quyết định số 2222/QĐ-BGDĐT ngày 1/7/2016 của bộ GD&ĐT với 7.857 trường và 693.0478 học sinh tham gia.

Mẹ sốc, cả nhà cãi nhau vì cùng dạy con lớp 1 đánh vần

Phụ huynh rỉ tai nhau: "Đừng dại gì dạy con lớp 1 học đánh vần" 

Dân sinh - Bạn đọc báo Người Đưa Tin tranh luận sôi nổi về cách đánh vần “lạ”

Cách đánh vần gây xôn xao cộng đồng mạng.

Vậy với nhiều phụ huynh có con học lớp 1 không còn lạ gì với cách đánh vần “lạ” này. Do đó, xung quanh vấn đề này, bạn đọc Người Đưa Tin có hai luồng ý kiến trái chiều khác nhau.

Bạn đọc có Nickname Thiên Ân cho rằng: “Quá mất thời gian và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Bố mẹ đau đầu về cách dạy con. Thậm chí, nhiều bố mẹ trở thành không biết đánh vần một chữ đơn giản”. Cùng quan điểm với bạn đọc Thiên Ân, chị Trần Thị Mỹ Tiên chia sẻ: “Nếu cha mẹ muốn biết để dạy con không chừng phải cùng đến lớp học chung với con”.

Độc giả Gia Huy thắc mắc: “Nếu dạy trẻ các âm k, c, q đều đọc là "cờ". Vậy làm thế nào để trẻ phân biệt được đây”. Còn Nickname Nguyễn Kiều bức xúc: “Thiệt không biết mục đích cuối cùng là học chữ để làm gì? Học chữ, học đánh vần để biết đọc, biết viết hay học đọc viết để đánh vần? Rốt cuộc thì đánh vần có ứng dụng gì cho thực tế? Có ai sử dụng cách đánh vần đúng như bảng trên để làm được việc gì khác, tạo ra được cái gì khác không? Nếu không, sao không đơn giản hoá để học sinh dễ học, dễ phân biệt, dễ biết đọc hơn mà cứ làm rắc rối thế”.

Tuy nhiên, nhiều độc giả có con đã trải qua lớp 1 và học cách đánh vần “lạ” này thì cho rằng cách đánh vần này giúp trẻ phát âm chuẩn, đọc nhanh, ít sai chính tả.

Trước những ý kiến cho rằng cách đánh vần “lạ” khiến trẻ khó khăn trong việc học, bạn đọc Nguyễn Quyên cho biết: “Con tôi học được mà. Hồi đó, tôi không kèm con một ngày nào. Vào lớp 1 chưa học hết chữ cái, hết học kỳ lớp 1 con đã đọc một cách rõ ràng”.

Bạn đọc Nguyễn Vui cũng đồng tình rằng: “Sự thật là các bé học theo kiểu cải cách này tư duy nhàn hơn rất nhiều. Tôi thấy các bé phát âm chuẩn và không lo viết sai chính tả như thời bố mẹ chúng học”.

“Dạy học là việc của giáo viên. Các mẹ có một đứa con đi học mà cứ sốt sắng lo con không học được. Cứ như tôi đây, trước khi con vào lớp 1, cháu còn chưa thuộc bảng chữ cái. Thế nhưng, học xong lớp 1 đọc thông viết thạo. Về nhà, tôi cũng không can thiệp vào cách cô giáo dạy cháu ở trên lớp. Biết rằng, giáo dục mỗi năm có một cách giảng dạy, thay đổi khác nhau, mình không thể cứ lấy cách mà mình đã học mấy chục năm ra dạy con. Ngay cả đến giáo viên, tôi thấy hàng năm họ vẫn có chương trình đào tạo nghiệp vụ đấy. Lúc đầu, giáo viên cũng bỡ ngỡ với cuốn sách mới này nhưng giờ cũng quen hết”, độc giả Vy Giang khẳng định thêm.

Bạn đọc Vũ Ngọc Quý thẳng thắn cho rằng: “Tiếng Việt của chúng ta được đánh giá là khó học. Vậy cải tiến cho người học dễ học hơn cũng là điều nên làm. Cách đánh vần làm sao đơn giản càng nhiều càng tốt, miễn sao khi ghép thành chữ rồi thì cách phát âm vẫn đúng và không sai về nghĩa. Trẻ em như tờ giấy trắng, giờ dạy thế nào nó sẽ tiếp thu thế đó. Tại sao người lớn chúng ta cứ áp đặt phải học theo cách cũ của bố mẹ? Bản thân tôi trước kia đi học và đến bây giờ vẫn thấy Tiếng Việt và cách học Tiếng Việt quá mức phức tạp, cũng mong muốn có những cải cách giúp đơn giản hơn cho cả người dạy và người học”.

Hiện nay, những bậc phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 1 vẫn khá lo lắng về cách đánh vần “lạ”. Tuy nhiên, nhiều người lại ủng hộ cách đánh vần này.

Bài 8: Cách đánh vần tiếng Việt “lạ”: “Dạy như thế đẻ ra rất nhiều bất cập” sẽ được đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin vào lúc 18h45 ngày 4/9, mời quý phụ huynh và độc giả đón đọc.

Xem thêm>>> Cách đánh vần lạ, phụ huynh dạy kèm con thế nào?

Phong Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.