Bán ngô giống giả, nguyên cán bộ viện Nghiên cứu ngô lĩnh 15 tháng tù

Bán ngô giống giả, nguyên cán bộ viện Nghiên cứu ngô lĩnh 15 tháng tù

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Thứ 2, 04/06/2018 17:22

Do hám lợi, nguyên cán bộ viện Nghiên cứu ngô đã ký hợp đồng bán 24.010kg ngô không đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn gắn mác là ngô giống LVN 885, thu tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Ngày 4/6, TAND TP.Hà Nội đưa các bị cáo Bùi Duy Hòa (SN 1977, ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) và Vũ Việt Cường (SN 1961, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên là cán bộ viện Nghiên cứu ngô – bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bộ NN&PTNT), ra xét xử về tội Buôn bán hàng giả là giống cây trồng, theo Điều 158 khoản 1, BLHS.

Bán ngô giống giả, nguyên cán bộ viện Nghiên cứu ngô lĩnh 15 tháng tù

Hai bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ, ngày 10/3/2010, bộ NN&PTNT cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho sản phẩm Ngô giống LVN 885 của viện Nghiên cứu ngô.

Để thực hiện việc sản xuất và kinh doanh loại ngô giống trên, viện Nghiên cứu ngô đã giao cho đơn vị trực thuộc là trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ngô (trung tâm CGTB KT ngô) thực hiện.

Ngày 09/9/2014, trung tâm CGTB KT ngô ký Hợp đồng số 24/HĐ SXHG với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc sản xuất 8ha giống ngô lai LVN 885 và giao cho Vũ Việt Cường – cán bộ trung tâm CGTB KT ngô chịu trách nhiệm giám sát sản xuất, thu hoạch, thu mua lại sản phẩm và thanh lý hợp đồng.

Theo hợp đồng, Vũ Việt Cường giao cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoằng Trung 160kg ngô bố mẹ LVN 885 để sản xuất trên 8ha.

Ngày 17/01/2015, Vũ Việt Cường đã thu hoạch và kiểm tra trước khi chuyển về phòng Kiểm nghiệm của viện Nghiên cứu ngô đối với 60,776kg ngô, sau khi sàng lọc sấy khô tách hạt còn 26.640kg.

Kết quả hậu kiểm lần 1 không đạt tiêu chuẩn do tỷ lệ lẫn tạp là 22,3%. Vũ Việt Cường đã đề xuất với ban lãnh đạo viện Ngô cho sàng lọc và kiểm nghiệm lần 2. Sau khi sàng lọc số lượng ngô còn 24.010kg, tỷ lệ lẫn tạp di truyền là 17,7%.

Do không đạt tiêu chuẩn nên trung tâm CGTB KT ngô không nhập số ngô giống trên.

Ngày 07/8/2015, để thu hồi vốn, Vũ Việt Cường có đơn đề nghị ban lãnh đạo viện Nghiên cứu ngô cho Cường thanh lý số ngô trên. Lãnh đạo viện Nghiên cứu ngô đồng ý với điều kiện Cường chỉ được bán để làm thức ăn chăn nuôi.

Mặc dù đã cam kết thực hiện yêu cầu trên của ban lãnh đạo viện Nghiên cứu ngô nhưng Cường vẫn trao đổi, thống nhất bán cho Bùi Duy Hòa – nguyên Phó Giám đốc trung tâm CGTB KT ngô – viện Nghiên cứu ngô số ngô giống không đạt tiêu chuẩn trên để làm giống cây trồng.

Quá trình trao đổi, Cường khai đã nói cho Hòa biết số ngô trên không đạt tiêu chuẩn để làm giống ngô LVN 885 nhưng Hòa vẫn đồng ý mua.

Cụ thể, Cường ký hợp đồng bán cho Bùi Duy Hòa 24.010kg ngô với nhãn mác là ngô giống LVN 885, thu tổng số tiền là 590 triệu đồng.

Bùi Duy Hòa tuy không được phép của viện Nghiên cứu ngô nhưng vẫn thuê người tiến hành chế biến, đóng gói sản phẩm mang nhãn hiệu Hạt ngô giống lai đơn LVN 885 giả mạo sản phẩm do viện Nghiên cứu ngô sản xuất, sau đó bán cho 3 cửa hàng, đại lý ở tỉnh Yên Bái, Lào Cai tổng số 2.100kg ngô, thu lời bất chính hơn 40 triệu đồng. Số ngô giả, Cơ quan điều tra thu giữ được là 954kg có giá trị trên 51 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Bùi Duy Hòa khai đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân, vì tin tưởng Cường nên mua lại số ngô giống trên, bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả cho bị hại, nên xin HĐXX xem xét và giảm nhẹ một phần hình phạt. Riêng bị cáo Cường không nhất trí với bản cáo trạng đưa ra, bị cáo nói không có tội.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cùng quá trình đưa vụ án ra xét xử, tòa cấp sơ thẩm xét thấy có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như VKS truy tố. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới chính sách quản lý thị trường của Nhà nước nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà các bị cáo gây ra. Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đã khắc phục một phần hậu quả.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Duy Hòa 18 tháng tù và Vũ Việt Cường 15 tháng tù cùng về tội Buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.