Bản tin 22/4: Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2025

Thứ 3, 22/04/2025 06:00

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2025; Đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2025

Trong năm học 2025–2026, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điều chỉnh mức học phí theo lộ trình tăng, nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư cho chất lượng đào tạo và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Thông tin trên Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, theo đề án tuyển sinh năm 2025, tại Trường Đại học Hà Nội, mức học phí cho năm học mới dao động từ 780.000 đến 1,7 triệu đồng mỗi tín chỉ, tăng khoảng 7,5–8,3% so với năm trước. Mức cao nhất áp dụng cho ngành Công nghệ thông tin giảng dạy bằng tiếng Anh, trong khi nhiều ngành học khác vẫn duy trì mức phổ biến 780.000 đồng/tín chỉ. Sinh viên cần tích lũy khoảng 145–152 tín chỉ để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Trường Đại học Thương mại thu học phí chương trình chuẩn từ 24–27,9 triệu đồng/năm, còn chương trình đào tạo định hướng quốc tế (IPOP) có mức học phí 38,5 triệu đồng/năm. So với năm trước, mức tăng lần lượt là 1,9 triệu đồng và từ 3,5 đến 12,5 triệu đồng/năm tùy chương trình.

Tại Học viện Ngân hàng, học phí chương trình chuẩn sẽ tăng lên 26,5–28 triệu đồng/năm, còn các chương trình liên kết quốc tế dao động từ 40–50 triệu đồng/năm, tăng so với mức 25–26,5 triệu đồng và 37–60 triệu đồng năm ngoái.

Bản tin 22/4: Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2025- Ảnh 1.

Năm học 2025–2026, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điều chỉnh mức học phí theo lộ trình tăng.

Tương tự, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến thu học phí từ 18–25 triệu đồng/năm cho chương trình chuẩn, cao hơn 2–3 triệu đồng so với năm học trước. Năm ngoái, mức phí dao động từ 16–22 triệu đồng/năm tùy ngành.

Một số cơ sở phía Nam cũng điều chỉnh mức phí. Cụ thể như Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Tp.HCM) quy định học phí thấp nhất 30 triệu đồng/năm cho chương trình tiêu chuẩn, tài năng và kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp.

Các chương trình liên kết quốc tế tại đây sẽ có mức học phí cao hơn: với Nhật Bản, giai đoạn đầu 2,5 năm thu 60 triệu đồng/năm, giai đoạn sau học tại trường đối tác khoảng 91 triệu đồng/năm. Đối với các đối tác ở Úc, Mỹ và New Zealand, học phí giai đoạn đầu khoảng 80 triệu đồng/năm, còn giai đoạn sau có thể lên tới 560–900 triệu đồng/năm. So với năm 2024, mức phí các chương trình liên kết tăng từ 28 đến hơn 100 triệu đồng/năm.

Đại học Công Thương Tp.HCM thông báo học phí toàn khóa cho chương trình cử nhân dự kiến từ 110–116 triệu đồng, tăng so với mức 105–112 triệu đồng trước đó. Các ngành đào tạo kỹ sư cũng có mức tăng tương tự.

Trường Đại học Sài Gòn dự kiến học phí cho một số ngành sẽ cao gấp rưỡi so với trước. Các chương trình hệ 4 năm có tổng học phí từ 92–129 triệu đồng/khóa, trong khi hệ 4,5 năm lên tới 150–167 triệu đồng. Mức học phí mới áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2025 và còn chờ UBND Tp.HCM phê duyệt theo đề án tự chủ.

Trường Đại học Mở Tp.HCM cũng lên kế hoạch tăng học phí thêm từ 1,5–2 triệu đồng/năm tùy chương trình đào tạo.

Các trường cho biết việc điều chỉnh học phí được thực hiện theo đúng lộ trình quy định tại Nghị định 81 và 97 của Chính phủ. Đây là bước đi nhằm tăng cường nguồn lực cho đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy và cải tiến chương trình đào tạo trong bối cảnh mở rộng tự chủ đại học.

Đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/4, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiến hành tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát-VTP) và các đồng phạm (giai đoạn 2) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Theo HĐXX, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VTP, đồng thời là người nắm giữ quyền quyết định cao nhất, chi phối và chỉ đạo mọi hoạt động tại Ngân hàng SCB.

Bị cáo đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) và chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng SCB sử dụng 4 công ty là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.

xem thêm!

Sau sáp nhập, xã, phường nào ở Hà Nội đông dân nhất?

Hiện nay, Thành phố Hà Nội có tổng diện tích gần 3.360km2 gồm 30 đơn vị hành chính cấp huyện (12 quận, 1 thị xã và 17 huyện), 526 đơn vị hành chính cấp xã (160 phường, 21 thị trấn và 345 xã); dân số thường xuyên sinh sống và tạm trú khoảng hơn 8,5 triệu người.

Theo đúng chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố, dự kiến, Thành phố sẽ sắp xếp thành 126 xã, phường mới. Trong số 126 đơn vị hành chính cơ sở mới, có 47 đơn vị hành chính phường và 79 đơn vị hành chính xã.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, phường Hồng Hà dự kiến có diện tích tự nhiên hơn 16km2 với quy mô dân số lớn nhất Thành phố Hà Nội là hơn 126.000 người.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.