Bản tin 27/3: Dự báo giá xăng có thể tiếp tục tăng khoảng 300 đồng mỗi lít

Thứ 5, 27/03/2025 06:00

Dự báo giá xăng có thể tiếp tục tăng khoảng 300 đồng mỗi lít; Lâm Đồng: Điều tra vụ hỗn chiến khiến 2 cha con bị đâm thương vong...

Dự báo giá xăng có thể tiếp tục tăng khoảng 300 đồng mỗi lít

Bản tin 27/3: Dự báo giá xăng có thể tiếp tục tăng khoảng 300 đồng mỗi lít- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo diễn biến của giá xăng dầu thế giới, đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nhận định, tại kỳ điều hành ngày mai (27/3), giá xăng dự báo tăng tiếp. Mức tăng khoảng 380-430 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng từ 320-370 đồng/lít.

Thông tin trên ANTĐ, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tiếp tục tăng 236 đồng (1,2%) lên mức 19.926 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 231 đồng (1,1%) lên mức 20.311 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai.

Bên cạnh đó, giá dầu hỏa và diesel kỳ này cũng có xu hướng tăng, tương ứng 1,5% lên mức 18.158 đồng/lít và tăng 2,1% lên mức 18.490 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut có thể giảm 1% về mức 16.782 đồng/kg.

Ở kỳ trước (20/3), giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp từ cuối tháng 2-2025.

Lâm Đồng: Điều tra vụ hỗn chiến khiến 2 cha con bị đâm thương vong

Ngày 26/3, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Ngô Minh Nhật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 25/3, giữa ông Nguyễn Ngọc Hưng (47 tuổi) và Ngô Trung Hiếu (55 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Châu, Tp.Bảo Lộc xảy ra mâu thuẫn xô xát, đánh nhau.

Thời điểm giữa ông Hưng và ông Hiếu xảy ra xô xát có sự chứng kiến của Ngô Minh Nhật (25 tuổi, con trai ông Hiếu). Lúc này, Nhật đã dùng ghế đánh vào đầu ông Hưng gây thương tích.

Sau khi bị đánh, ông Hưng bỏ về nhà và nhắn tin vào nhóm Zalo có tên Phụ hồ với nội dung "Chiều nay đến nhà Hiếu và bị đánh". Trong nhóm Zalo này có ông Ngô Trung Hiếu là thành viên.

xem thêm!

ĐBQH nêu lý do đề nghị áp mức thuế 10% cho cơ quan báo chí

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sáng 26/3, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Thảo luận tại hội nghị, đa số ý kiến các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với nội dung tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, đánh giá dự thảo luật đã có rất nhiều điểm bổ sung, sửa đổi để tháo gỡ những vấn đề vướng mắc hiện nay trong việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quan tâm đến mức thuế đối với ngành báo chí, ĐBQH Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) cho biết, quy định về thuế suất đối với cơ quan báo chí tại Điều 10 và điểm d khoản 2 Điều 13 cho thấy sự mâu thuẫn giữa thực tiễn hoạt động báo chí và chính sách thuế.

Phân tích thực trạng hoạt động báo chí hiện nay, đại biểu cho biết, báo điện tử đang trở thành phương thức chủ đạo, trong khi báo in ngày càng giảm sút.

Tuy nhiên, báo in lại được hưởng mức thuế ưu đãi 10%, trong khi báo điện tử phải chịu mức thuế 20%, dù cả hai đều phục vụ mục tiêu cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận và thực hiện nhiệm vụ truyền thông của Đảng, Nhà nước.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.