Năm 2025, các trường khối Y, Dược mở thêm nhiều ngành học mới

Ảnh minh họa.
PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, năm 2025, Trường dự kiến mở thêm 2 ngành đào tạo mới là ngành công tác xã hội và ngành kỹ thuật hình ảnh y học. Việc mở ngành công tác xã hội dựa trên nhu cầu hoạt động công tác xã hội tại các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thu nhập của ngành này cũng khá hấp dẫn. Bên cạnh đó, ngành kỹ thuật hình ảnh y học hiện nay cũng có nhu cầu rất lớn, Trường ĐH Y Hà Nội hiện đã có sẵn cơ sở hạ tầng và khả năng đáp ứng đào tạo ngành này.
Về phương thức tuyển sinh, nhà trường dự kiến giữ vững ổn định các phương thức tuyển sinh so với năm trước, gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chia sẻ với VOV đại diện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, năm 2025, nhà trường dự kiến sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành so với năm 2024 như sau: Y học cổ truyển tăng 20 %, điều dưỡng tăng 10%, dược học tăng 30%. Các ngành còn lại không điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2024.
Dự kiến năm 2025 sẽ có 6 phương thức tuyển sinh gồm: Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh; Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; Sử dụng phương thức khác.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng thông tin sẽ không thay đổi tổ hợp môn xét tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT so với Đề án tuyển sinh đại học năm 2024. Không áp dụng môn ngoại ngữ trong tiêu chí phụ khi xét đồng điểm so với Đề án tuyển sinh đại học năm 2024.
Hội đồng Trường ĐH Y dược Tp.HCM cũng vừa họp phê duyệt chủ trương mở 3 ngành đào tạo mới trình độ đại học gồm: Công nghệ dược phẩm; Tâm lý học; Vật lý kỹ thuật.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án giả mạo ngân hàng lừa hơn 2.000 người
Theo HĐXX, vụ án nhóm bị cáo giả mạo ngân hàng để lừa hơn 2.000 người còn nhiều vấn đề khúc mắc, không thể làm sáng tỏ tại tòa nên quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ.
Sau một tuần xét xử và nghị án kéo dài, ngày 3/3, TAND Tp.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án giả nhân viên Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank) lừa đảo qua mạng, do bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (SN 1991, quê tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.
Lý do được tòa đưa ra là do có nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhằm làm sáng tỏ hành vi phạm tội của các bị cáo và những vấn đề liên quan khác.
Hà Nội khởi công dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất Thành phố
Sáng 3/3, Liên danh chủ đầu tư đã tiến hành khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội CT3 tại Khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh.
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội (Thăng Long Green city) tại ô đất CT3, CT4 tại Khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh (Thành phố Hà Nội) có tổng diện tích gần 3,7ha, xây dựng 4 tòa nhà cao 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang.
Mật độ xây dựng tại ô đất CT3 là 33,78%, ô đất CT4 là 35,24%. Hệ số sử dụng đất tại CT3 là 3,72 lần, CT4 là 3,40 lần.
Quy mô dân số 5.429 người. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 153.778,7m2, tổng số 1.588 căn. Tổng mức đầu tư dự án 1.600 tỷ đồng.
Mỗi căn hộ đều được thiết kế tối ưu hóa công năng sử dụng, với diện tích phù hợp từ 50m2 đến 64 m2, bao gồm 2 đến 3 phòng ngủ.Hà Nội khởi công dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất Thành phố
Trúc Chi (t/h)