Bản tin 5/2: Thêm nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10

Bản tin 5/2: Thêm nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10

Thứ 4, 05/02/2025 05:50

Thêm nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10; Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng...

Thêm nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10

Bản tin 5/2: Thêm nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

UBND Tp.Hải Phòng vừa đồng ý phương án lựa chọn 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 theo đề nghị của Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Theo đó, 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (một trong các môn Tiếng Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hàn và Trung Quốc).

Hình thức và thời lượng các môn thi: môn toán thi trắc nghiệm, thời gian 90 phút; môn ngữ văn thi tự luận, thời gian 120 phút; môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút.

Trước đó vào ngày 3/2, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 466 về kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, tư thục năm học 2025-2026.

Theo đó, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức thi tuyển. Học sinh thi vào lớp 10 bắt buộc dự thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Thời gian làm bài thi Toán, Ngữ văn mỗi môn 120 phút, riêng môn Tiếng Anh là 60 phút. Kỳ thi vào lớp 10 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29-5.

Trước đó, Sở GD&ĐT Tp.Huế đã có thông báo về môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2025-2026 của tỉnh này.

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn, ngoài 2 môn theo quy định là Ngữ văn và Toán, Sở GD&ĐT Tp.Huế chọn môn thứ 3 là môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật).

Như vậy, đến thời điểm này, hàng loạt các tỉnh thành phố như Tp.HCM, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương, Huế... đã chọn tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10.

Năm 2025 là năm đầu tiên thi lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, do đó Bộ GD&ĐT cho rằng phải có sự thống nhất trên toàn quốc.

Thông tư 30/2024 của Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh THCS và THPT nêu có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đối với phương thức thi tuyển, để đảm bảo thống nhất và quan điểm kỳ thi vào lớp 10 nhẹ nhàng, không gây tốn kém, Thông tư quy định chung việc thực hiện 3 môn thi, bài thi: Toán, Văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn.

Môn thứ ba thi vào lớp 10 được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp của một số môn học được công bố sau khi kết thúc học kì I nhưng không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm.

Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, buôn lậu sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Linh Ngọc - cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị cáo buộc ký giấy phép cho Công ty Thái Dương khai thác đất hiếm tại Yên Bái trái quy định, gây thất thiệt hại hơn 864 tỷ đồng.

xem thêm!

Thủ tướng: Không tổ chức du xuân, chúc Tết trong giờ làm việc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân và khách du lịch.

Đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tổ chức và tham dự lễ hội; tuyệt đối không tổ chức và tham dự các lễ hội tràn lan, lãng phí; nhất là lợi dụng để tác động, hoạt động mê tín dị đoan…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội để trục lợi, tác động tiêu cực, nhất là tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.