Bản tin 9/4: Hà Nội dự kiến tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập từ 64% trở lên

Thứ 4, 09/04/2025 06:00

Hà Nội dự kiến tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập từ 64% trở lên; Sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện: Xử lý tài sản công thế nào để tránh lãng phí?...

Hà Nội dự kiến tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập từ 64% trở lên

Bản tin 9/4: Hà Nội dự kiến tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập từ 64% trở lên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chiều 8/4, thông tin tại hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2024-2025; hướng dẫn tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2025-2026 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Sở đang khẩn trương hoàn thành quy trình giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, giảm áp lực cho các gia đình học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cố gắng tăng tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập từ khoảng 64% trở lên. Như vậy, số học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026 sẽ tăng lên.

Năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội dự kiến có khoảng 127.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thành phố Hà Nội kiên trì chủ trương bảo đảm 100% số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố diễn ra vào ngày 7 và 8/6. Học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 của bốn trường trung học phổ thông chuyên của Hà Nội làm bài thi các môn chuyên vào ngày 9/6.

Sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện: Xử lý tài sản công thế nào để tránh lãng phí?

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính như sáp nhập tỉnh, xã hay bỏ cấp huyện, vấn đề xử lý tài sản công, đặc biệt là trụ sở làm việc đang được các chuyên gia, đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tối đa nguồn lực vật chất hiện có, tránh lãng phí và thất thoát.

Tại dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, hiện đang được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến có đề cập cụ thể đến vấn đề sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp.

Trao đổi với Người Đưa Tin, TS. Nguyễn Viết Chức – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) nhấn mạnh rằng việc sử dụng, bảo quản tài sản công phải tuân thủ nghiêm túc theo pháp luật. Tài sản công là tài sản của nhân dân, không thể tùy tiện sử dụng sai mục đích sau sáp nhập.

xem thêm!

Bình Dương: Nam thanh niên dùng súng uy hiếp cô gái trong nhà trọ khai gì?

Chiều 8/4, Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, tạm giữ Lê Thanh Vinh (SN 1997, quê tỉnh Bạc Liêu) phục vụ điều tra làm rõ vụ việc cầm súng, uy hiếp người và cố thủ trong phòng trọ, chống đối lực lượng chức năng.

Theo thông tin ban đầu, Lê Thành Vinh trước đây là người yêu của chị K. (SN 1998, quê tỉnh Lâm Đồng). Sáng cùng ngày, Vinh điều khiển xe máy và cầm theo 2 khẩu súng tới phòng trọ của chị K. trên địa bàn khu phố Hưng Lộc (phường Hưng Định, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.