Bà Navi Pillay, người đứng đầu cơ quan nhân quyền LHQ hôm thứ Hai nói rằng quy mô và sự tàn bạo của những vụ vi phạm nhân quyền mà cả hai bên gây ra gần như khó mà tin được. Các bằng chứng đã được nhóm chuyên gia của các nhà điều tra ghi nhận chi tiết.
Nhóm điều tra gồm 4 thành viên của LHQ bắt đầu điều tra về những vi phạm nhân quyền ngay sau khi chiến sự nổ ra.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Trước đó, nhóm điều tra đã cáo buộc cả chính phủ Syria lẫn quân nổi dậy phạm phải tội ác chiến tranh. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gom góp một danh sách dài và bí mật tên của những người bị tình nghi, trong đó có ông Assad.
Bà Pillay cho biết danh sách những tội phạm bị tình nghi sẽ được giữ kín cho đến khi được thẩm quyền quốc tế hay quốc gia yêu cầu đưa ra để phục vụ một cuộc "điều tra đáng tin cậy". Những bằng chứng này có thể được sử dụng để truy tố những người liên quan.
Các nhà điều tra đã dựa vào hơn 2.000 cuộc phỏng vấn ở khu vực xung quanh, hoặc qua điện thoại hay Skype, để thực hiện bản báo cáo.
Tuy nhiên, thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã phủ nhận cáo buộc của bà Pillay.
Linh An