Báo động thực trạng giang hồ có 'dáng dấp Năm Cam'

Báo động thực trạng giang hồ có 'dáng dấp Năm Cam'

Thứ 7, 26/10/2013 09:42

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên địa bàn TP. HCM còn có nhiều khu vực giang hồ hoạt động rất táo tợn, tạo mối quan hệ với công an địa phương để tự do tung hoành.

Nhiều nhất là ở các bến xe và những khu vực giáp ranh giữa TP. HCM và các tỉnh lân cận. Điều đáng nói là các băng nhóm tội phạm có tổ chức này hoạt động có dáng dấp như thời Năm Cam trước đây, trong đó chủ yếu là các đối tượng từ phía Bắc vào. Bị truy quét gắt gao tại các tỉnh miền Bắc, nhiều trùm giang hồ phiêu bạt và Nam tiến, tìm cơ hội để vươn vòi bạch tuộc.

Tội phạm có "dáng dấp" như thời Năm Cam

Tại buổi làm việc với công an TP.HCM về về phòng chống tội phạm ở địa bàn TP.HCM, Đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó cục Cảnh sát điều tra, bộ Công an cho biết: "Trên địa bàn TP.HCM có hàng loạt băng nhóm giang hồ, hoạt động tội phạm ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm đã bị triệt phá, hành tung và mức độ của những vụ án do các ông trùm cộm cán đứng đầu có dáng dấp của những vụ án do trùm giang hồ Sài Gòn Năm Cam cầm đầu trước đây. Điều đáng chú ý là những băng nhóm này hoạt động tinh vi và liều lĩnh hơn. Không chỉ dựa vào địa bàn và đám đàn em mà những trùm giang hồ này đang nắm trong tay, những tên tội phạm cộm cán còn tranh thủ sự tiếp tay của công an địa phương tha hóa, biến chất. Bên cạnh đó còn sử dụng nhiều hàng nóng nhằm giải quyết và thanh trừng nhau trong những lần đụng độ".

Pháp luật - Báo động thực trạng giang hồ có 'dáng dấp Năm Cam'

Long trong vành móng ngựa.

Một trong những tên giang hồ có số má phải kể đến là Long "vàng" (tức Ngô Văn Long, 51 tuổi, ngụ Hà Nội). Hắn bị tạt axít ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Mặc dù chưa bị bắt vì những tội ác mà hắn gây ra, nhưng tìm hiểu nhân thân và các hoạt động tội phạm của hắn trước đó, thì hắn là một tên giang hồ có số má mà ai nghe đến thanh danh hắn cũng phải rùng mình.

Trong thế giới ngầm ở Hà thành, trước đây Long "vàng" được xếp ngang với những ông "trùm" giang hồ khét tiếng, nổi tiếng nhờ bảo kê cho các hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn... Ngoài ra, Long "vàng" nắm trong tay một loạt sát thủ máu lạnh sẵn sàng đâm chém, từng thực hiện nhiều vụ đòi nợ thuê động trời. Trước khi đặt chân vào TP.HCM để làm ăn, Long và đàn em đã gây ra nhiều vụ đâm chém đẫm máu. Long cùng đồng bọn từng bị tuyên án tù trước những hành vi trái pháp luật của mình. Đầu năm 2010, Long "vàng" ra tù và quy tụ đàn em rồi vào Nam tiếp tục hoạt động bảo kê nhà hàng, sòng bạc cho đến khi bị tạt axít vào đêm 16/9 tại TP.HCM.

Một tên trùm giang hồ khét tiếng khác từng là nỗi kinh hoàng của người dân, những điểm kinh doanh và các công ty vận tải hành khách tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) phải kể đến là Tý "điên" (tức Nguyễn Trọng Ngôn, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) là kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm tại khu vực bến xe Miền Đông và bảo kê nhà hàng.

Trong ba năm cầm đầu tại bến xe Miền Đông, hắn cùng khoảng gần 20 đàn em, hoạt động táo tợn, gây ra hàng loạt vụ đâm chém kinh hoàng. Tý "điên" chính là kẻ đứng ra dàn xếp sòng, bảo kê các đầu xe vận tải hành khách để lấy tiền hàng tháng. Hắn còn chuyên bảo kê các quán nhậu xung quanh bến xe để thu tiền bất chính. Ngoài những vụ cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, đâm thuê chém mướn, băng nhóm của Tý "điên" còn thực hiện nhiều vụ cho vay nặng lãi. Chúng sẵn sàng dùng dao, mã tấu, súng để thanh toán bất cứ ai dám cản đường. Đặc biệt, Tý "điên" lại có mối quan hệ với lực lượng bảo vệ pháp luật tại khu vực bến xe Miền Đông.

Mới đây nhất, công an cũng đã phát hiện một kho vũ khí khủng ngay giữa trung tâm thành phố của một giang hồ gốc Bắc khác. Từ Hải Phòng, Lê Thanh Tùng (tự Tùng "lò gạch", SN 1982, quê Hải Phòng) cùng đàn em vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề cho vay nặng lãi. Chúng sử dụng nhiều hung khí và cả súng để đòi nợ thuê.

Sau một thời gian trinh sát, nắm nhiều nguồn tin khác nhau, trinh sát Đội 2 thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM phát hiện một số thành viên thuê nhà tại số 216S Nguyễn Đình Chính (phường 11, quận Phú Nhuận) có biểu hiện bất minh nên tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện Tùng "lò gạch" đang tàng trữ trong túi quần hai khẩu súng rulô.

Kiểm tra phòng ngủ của Tùng, phát hiện một túi du lịch chứa 18 ống tuýp sắt dài 11m, 10 dao cán dài, 3 rựa, 4 mã tấu, 1 dao lê, 30 bộ dụng cụ hút ma túy đá, một khẩu súng rulô tự chế, 33 viên đạn chì, 4 viên đạn hoa cải. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là băng nhóm xã hội đen chuyên hoạt động và kiếm sống bằng những hành vi trái pháp luật. Hiện công an quận Phú Nhuận đang tiếp tục điều tra về nhân thân, nguồn gốc số hung khí, vũ khí cũng như động cơ tàng trữ.

Pháp luật - Báo động thực trạng giang hồ có 'dáng dấp Năm Cam' (Hình 2).

Trùm xã hội đen Năm Cam một thời từng làm mưa làm gió trong giới giang hồ, từng khiến nhiều cán bộ có chức quyền tha hóa “dính chàm”.

Phải siết chặt quản lý

Tại buổi làm việc với phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống tội phạm ở địa bàn TP.HCM, Thiếu ttướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc công an TP.HCM cho biết, các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động như trên đang có "dáng dấp" như thời Năm Cam trước đây. Đa phần trong đó là các đối tượng từ phía Bắc tràn vào. Các băng nhóm này không chỉ thanh toán nhau bằng dao, mã tấu mà còn có thủ đoạn tạt axit để giải quyết mâu thuẫn và triệt hạ đối thủ.

Sở dĩ nói như vậy là bởi, hẳn mọi người còn nhớ chuyện Năm Cam từng cho đàn em theo dõi và tập kích Lâm "chín ngón" cũng bằng một can axit nóng bỏng. Hậu quả là Lâm "chín ngón" phải ôm mặt nằm vật vã trên đường và sau này khuôn mặt đã bị biến dạng ghê gớm. Cũng nhận định về tình hình này, ông Lê Quý Vượng, Thứ trưởng bộ Công an cho biết thêm, thời gian qua, bộ Công an cũng đã triệt phá được rất nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức mang tính chất xã hội đen.

Thạc sỹ Nguyễn Văn Tuấn, một chuyên gia nghiên cứu xã hội học tại TP.HCM cho rằng, sở dĩ nói tội phạm hoạt động có tổ chức đang mang "dáng dấp" của Năm Cam là cũng dễ hiểu. Bởi ngoài những thủ đoạn nguy hiểm, sự liều lĩnh, tàn bạo... dùng để triệt hạ đối thủ, tranh giành lãnh địa, quyền lực... thì chúng còn móc nối với những cán bộ có chức, có quyền nhưng lại tha hóa biến chất để hoạt động. Chính điều này đang làm cho người dân hết sức bất an. Bởi, một khi họ bị những tay anh chị trong các băng nhóm này đến bắt cống nộp, đòi bảo kê, ngược đãi... thì có kêu mấy cũng không được giải quyết. Thậm chí chưa thấy kết quả thì đã bị ăn đòn rồi, vì thông tin rò rỉ.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, giảng viên khoa Luật học, trường đại học Đà Lạt cho biết, trong các loại tội phạm thì loại tội phạm có tổ chức là nguy hiểm nhất và chúng đang gia tăng, đồng thời diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là từ sau khi đất nước mở cửa, hội nhập. Khi chúng hình thành các ổ, nhóm và hoạt động được một thời gian thì bành trướng và phát triển theo kiểu "xã hội đen". Tại TP.HCM nổi lên trong thời gian qua có băng nhóm của Năm Cam là một điển hình và nhiều băng nhóm về sau cũng tìm cách hoạt động và "học" theo. Vì thế, điều trước mắt là khi phát hiện và truy bắt được các băng nhóm này thì cần phải dành những khung hình phạt thật nặng mới đủ sức răn đe cho các ổ nhóm đang có ý định đi vào con đường giang hồ này.

Đề cập đến những nguyên nhân, dẫn đến sư gia tăng các băng nhóm tội phạm có tổ chức này, tiến sỹ Nguyễn Bích Mai, giảng viên bộ môn Tội phạm học, trường đại học Luật TP.HCM cho rằng, trong nhiều nguyên nhân để tội phạm bùng phát thì có nguyên nhân do khâu tổ chức quản lý xã hội kém. Do vậy, phải siết chặt công tác quản lý, đẩy mạnh và quyết liệt trong việc trấn áp các loại tội phạm. Đồng quan điểm, tiến sỹ Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu và phát triển TP.HCM cho rằng, phải tăng cường sự quản lý và có những biện pháp chế tài của các cơ quan chức năng nhằm kéo giảm những tệ nạn xã hội (có cả những băng nhóm xã hội đen) trong thời gian ngắn nhất. Ổn định tình hình xã hội là cơ sở quan trọng cho sự phát triển bền vững của TP.HCM. 

10 tháng xảy ra trên 5.000 vụ phạm pháp hình sự

Văn phòng công an TP.HCM cho biết, 10 tháng đầu năm 2013, tại TP.HCM đã xảy ra gần 5.110 vụ phạm pháp hình sự, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2012, làm chết hơn 100 người, bị thương gần 600 người và thiệt hại về tài sản hơn 61 tỷ đồng. Những địa phương để xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự là các quận: Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức...

Ông Nguyễn Phi Hùng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, bộ Công an cũng nhận định, TP.HCM đang là địa phương có tội phạm bạo lực gia tăng. Đặc biệt là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo tính chất xã hội đen.

Chí Thanh - Công Thư

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.