Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 130,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo diễn biến (24 đến 48 giờ tới)
Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
13h ngày 2/10 | Tây Tây Bắc, 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão | 15,5N-127,3E; trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) | Cấp 8, giật cấp 10 | ||
13h ngày 3/10 | Tây Tây Bắc, khoảng 20-25 km/h, có khả năng mạnh thêm | 17,2N-122,3E; trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) | Cấp 9, giật cấp 11 | Vĩ tuyến 15,00N-21,00N; phía Đông kinh tuyến 119,00E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông |
Cảnh báo diễn biến (48 đến 72 giờ tới)
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.
Dự báo tác động của bão từ ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.
Cảnh báo, trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có thông báo: Ngày 1/10/2025 đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong 2-3 ngày tới, trở thành cơn bão số 11 năm 2025 trên Biển Đông, khả năng cao bão đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Bên cạnh đó, tình hình mưa, lũ, ngập lụt tại các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang có diễn biến rất phức tạp.
Dự báo từ nay đến cuối năm, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình Biển Đông từ nay đến cuối năm có có khoảng 4,5 cơn; trong đó 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền).
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với Vietnamnet, theo quy luật khí hậu, các cơn bão trong giai đoạn này thường có xu hướng ảnh hưởng đến khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam. Tháng 9 chỉ là giai đoạn đầu mùa mưa bão ở miền Trung, trong khi cao điểm kéo dài từ tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.
Với nền nhiệt bề mặt biển đang ở mức cao, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là điều khó tránh khỏi.
Trúc Chi (t/h)