Bão số 3 không ngừng tăng tốc, dự báo thiên tai ở cấp thảm họa, mưa to "sầm sập"

Bão số 3 không ngừng tăng tốc, dự báo thiên tai ở cấp thảm họa, mưa to "sầm sập"

Thứ 5, 05/09/2024 11:30

Theo các dự báo hiện nay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, lâu lắm mới có cơn bão mạnh thế này. Khi đổ bộ vào nước ta, nơi nào ảnh hưởng nhất?

Bão số 3 (Yagi) đã thành siêu bão

Sáng nay, 5/9, bão số 3 (Yagi) đã trở nên mạnh hơn tất cả các dự báo trước đó và thành siêu bão, theo thang đo của nước ta. Cơn bão này đã tăng cường độ đột biến từ sáng hôm qua đến sáng nay. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vị trí tâm bão lúc 9h ngày 5/9 Khoảng 19.1 độ Vĩ Bắc; 115.6 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17.

Bão số 3 không ngừng tăng tốc, dự báo thiên tai ở cấp thảm họa, mưa to "sầm sập"- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 3. Nguồn: TTKTTVQG.

Còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sáng nay, bão số 3 có sức gió mạnh nhất là 220 km/h, được coi là bão dữ/ cuồng phong dữ dội (violent typhoon), hoặc bão Cấp 4 theo thang đo 5 cấp của Mỹ.

Theo thang đo của Việt Nam, bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 16 trở lên được gọi là siêu bão. Như vậy, bão số 3 đã trở thành siêu bão ở Biển Đông.

Dự báo đến 7h ngày 6/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 590km về phía Đông Đông Nam. Gió cấp 16, giật trên cấp 17

Đến 7h ngày 7/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu dần trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Đông Nam với gió cấp 13-14, giật cấp 17.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Bão số 3 không ngừng tăng tốc, dự báo thiên tai ở cấp thảm họa, mưa to "sầm sập"- Ảnh 2.

Dự báo đến sáng ngày 7/9, tâm bão đã cận kề Quảng Ninh và Hải Phòng rồi. Vùng gió mạnh bao gồm cả Lạng Sơn, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Hà Nội.

Từ đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7/9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nước dâng do bão, nguy cơ ngập lụt vùng ven biển. Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m: Quảng Ninh từ 1,5-1,8m; Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2-1,5m; Nam Định và Ninh Bình từ 0,8-1,2m; Thanh Hoá: 0,5-1,0m.

Các khu vực neo đậu tầu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão.

Từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Miền Bắc sắp hứng mưa rất lớn do bão số 3 đổ bộ

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, bão số 3 (bão Yagi) có thể sẽ được ghi nhận là cơn bão có tốc độ tăng cấp nhanh nhất lịch sử các cơn bão hoạt động trong Biển Đông.

Đáng chú ý nhờ điều kiện vô cùng thuận lợi của Biển Đông với mặt biển ấm và đứt gió yếu, nguồn năng lượng dồi dào nên bão Yagi đã tăng cấp rất nhanh. Từ cường độ mạnh cấp 8 khi vào Biển Đông, chỉ sau hơn một ngày bão tăng 5 cấp với cường độ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 vào chiều qua (4/9).

Thời điểm hiện tại, bão số 3 vẫn tiếp tục tăng cấp và có thể đạt mức siêu bão vào tối nay (5/9) với vận tốc lên đến trên 200km/h. 

Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, bão số 3 là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024 hoạt động trên Biển Đông. Trong 8 năm qua, chúng ta chưa ghi nhận cơn bão mạnh nào đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Bộ kể từ sau bão số 1 (Mirinae) năm 2016.

Các phương án chống bão số 3

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan yêu cầu các địa phương phải chủ động tất cả các kịch bản để phòng tránh bão, lũ; hạn chế những rủi ro cho người dân; đảm bảo các công trình hạ tầng: Nông nghiệp, viễn thông, đê biển, đê sông,…

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Cần đảm bảo công tác di dời người dân, khách du lịch vào vùng an toàn; sẵn sàng cấm biển, cấm những hoạt động đông người, kể cả khai giảng của học sinh cũng cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình".

Kiên quyết kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải) còn hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

Không để người dân ở lại trên các lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ; có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân trên các đảo.

Rà soát cụ thể, sẵn sàng phương án sơ tán dân đối với nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực trũng thấp cửa sông, ven biển; có phương án cho học sinh nghỉ học trong thời gian bão đổ bộ....

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, theo các dự báo hiện nay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, lâu lắm mới có cơn bão mạnh thế này. Khu vực bão đổ bộ cũng chính là vùng trọng điểm về công nghiệp và nông nghiệp phía Bắc ở nước ta.

"Có khoảng 20 nghìn lồng cá, 1 triệu ha lúa mùa, trong đó một nửa lúa đang trổ đòng, chỉ cần mưa ngập khoảng 24 tiếng là hư hỏng. Chưa tính đến hoa màu, do đó nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn nếu chúng ta không có phương án phòng chống kỹ càng", ông Hiệp cho hay.

Theo ông Hiệp, hiện nay rủi ro cấp thiên tai do bão số 3 đánh giá ở cấp 4, ở mức Chính phủ chỉ đạo. Nhưng nếu lên cấp 5, Chủ tịch nước phải ban bố lệnh khẩn cấp.

Ông Hiệp đề nghị Trung tâm dự báo khí tượng cần dự báo sát, đúng tình hình bão số 3. Vào chiều nay (5/9) sẽ tròn 48 tiếng trước khi bão đổ bộ nên phải có dự báo chuẩn để có thể ra các kịch bản phòng chống. Bởi đây là thời điểm quyết định.

Dự báo biến đổi thời tiết từ đêm 6/9 đến ngày 14/9

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

+Từ khoảng đêm 6-8/9: Có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

+Từ ngày 9-13/9: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 9/9 khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết ngày 7/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ khoảng ngày 8/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.