Khói bốc lên trong giao tranh ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.
Đột nhập bất ngờ qua lỗ hổng phòng tuyến
Sự việc được cho là bắt đầu khi các đơn vị trinh sát và phá hoại (DRG) của Nga xâm nhập vào Pokrovsk thông qua khu vực Zvirove ở phía nam thành phố. Lợi dụng thời điểm thiếu hụt bộ binh Ukraine, các nhóm nhỏ của Nga nhanh chóng chiếm giữ một số ngôi nhà, tổ chức phục kích dọc theo tuyến tuần tra của Ukraine, và thậm chí bắt đầu cố thủ tại một số vị trí bên trong thành phố.
Theo tờ Euromaidan Press, lực lượng phản ứng nhanh Ukraine lập tức được điều động và tiến hành chiến dịch truy quét. Dù một số nhóm nhỏ tiếp tục cố gắng xâm nhập trong đêm nhằm duy trì vị trí chờ lực lượng chính yểm trợ, các nỗ lực này đều bị cản trở bởi hoạt động giám sát bằng UAV và sự phản công quyết liệt từ phía Ukraine.
Nga bỏ lỡ thời cơ tấn công
Các đơn vị trinh sát và phá hoại của Nga thâm nhập vào Pokrovsk thông qua lỗ hổng phòng thủ của Ukraine ở phía tây nam. Ảnh: Euromaidan Press.
Quân đội Ukraine cho rằng, sau các đợt đột nhập ban đầu, Nga dường như đã có cơ hội phát động đòn tấn công quy mô lớn vào Pokrovsk với lực lượng chủ lực gồm 100.000 quân.
Tuy nhiên, vì lý do khách quan, quân đội Nga không thể tận dụng khoảng trống tạm thời trong phòng tuyến của Ukraine. Khi lực lượng Nga chuẩn bị mở đợt tổng tấn công, Ukraine đã kịp thời củng cố hệ thống phòng thủ. Kết quả là đợt tổng tấn công vẫn chưa diễn ra do quân đội Nga muốn chờ thời điểm phù hợp hơn.
Một nỗ lực được ghi nhận của phía Nga là cuộc đột kích bằng xe máy từ khu vực Shevchenko ở ngoại ô Pokrovsk, nhưng đã bị các UAV mang thuốc nổ của Ukraine phát hiện và phá hủy. Một đợt tấn công cơ giới sau đó với 3 xe bọc thép cũng bị lực lượng Ukraine ngăn chặn.
Đòn đánh vào hệ thống chỉ huy
Theo báo cáo từ quân đội Ukraine, một trong những nguyên nhân khiến Nga chưa thể phát động tổng tấn công là do hệ thống chỉ huy bị gián đoạn. Các đòn tấn công bằng tên lửa HIMARS của Ukraine được cho là đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực chỉ huy và hậu cần của Nga ở hậu phương, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức tấn công quy mô lớn.
Nga huy động pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 tới tiền tuyến ở Pokrovsk nhưng bị Ukraine phá hủy. Ảnh: Euromaidan Press.
Ngoài ra, Ukraine cũng tuyên bố đã tiến hành hai đợt tấn công chính xác nhằm vào sở chỉ huy của Tập đoàn quân Cận vệ số 8 của Nga tại vùng Donetsk. Đợt tấn công thứ hai được cho là đã hạ chỉ huy đơn vị cùng hơn 10 sĩ quan cấp cao khác của Nga.
Tình hình vẫn căng thẳng
Báo cáo từ phía Ukraine cho biết, 100.000 quân Nga vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng. Kiev đang làm trì hoãn đợt tấn công của Nga bằng các đòn đánh vào khu vực tập kết binh lực và hệ thống chỉ huy của Nga. Nhưng giới quan sát đánh giá khả năng Pokrovsk thất thủ vẫn chỉ là vấn đề thời gian.
Đăng Nguyễn - Euromaidan Press