Bất bình phí gửi xe “cắt cổ” ở TAND huyện Đông Anh

Bất bình phí gửi xe “cắt cổ” ở TAND huyện Đông Anh

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

– “Tôi gửi ở ngoài chợ cũng chỉ 3.000 đồng/lượt. Ở đây mặc dù là cơ quan Nhà nước nhưng vẫn thu tới 5.000 đồng/lượt. Chúng tôi ý kiến thì bị dọa không cho gửi xe nữa”, một người dân bức xúc phản ánh về việc thu tiền trái quy định của bảo vệ TAND huyện Đông Anh (Hà Nội).

Có mặt tại TAND huyện Đông Anh vào ngày 14/11, PV báo Người đưa tin 2 lần phải trả phí gửi xe trong sân tòa. Buổi sáng là 5.000 đồng, còn chiều là 3.000 đồng. Để có được mức giá “hữu nghị” 3.000 đồng nói trên, đích thân PV đã phải “mặc cả” với nhân viên bảo vệ rằng mình là PV, đến để đưa tin phiên tòa diễn ra từ sáng, và cũng đã phải trả phí một lần rồi.

Tuy nhiên, bấy nhiêu có vẻ vẫn chưa đủ với các nhân bảo vệ đeo bảng tên ngay ngắn và vận bộ đồ đồng phục trắng muốt. Họ vẫn nằng nặc đòi thu đúng mức phí 5.000 đồng. Chỉ đến khi một đồng nghiệp của PV thắc mắc về quy định trông giữ xe tại các cơ quan Nhà nước, nhân viên này mới bẽn lẽn và hạ xuống mức giá… “tình thương” là 3.000 đồng/lượt.

Pháp luật - Bất bình phí gửi xe “cắt cổ” ở TAND huyện Đông AnhBảo vệ (áo trắng) đang thu tiền người đến dự tòa

Theo quan sát, tại thời điểm 14h chiều 14/11, mặc dù chỉ diễn ra một phiên tòa, nhưng lượng xe máy (chưa kể ô tô các loại) đỗ trong khu vực xe của khách là khá nhiều, trên dưới 50 chiếc. “Ngày hôm nay chỉ có một phiên tòa, lại là buổi chiều nên ít xe. Có những ngày diễn ra 2,3 phiên một lúc, số lượng xe máy của khách đến rất nhiều, có lúc tràn kín cả khoảng sân rộng cả mấy trăm m2”, một người dân đi dự tòa tên là Nguyễn Văn Trung (ở Cổ Loa, Đông Anh) cho biết.

Vì đặc thù công việc hay qua lại TAND huyện Đông Anh, mỗi lần ra vào là một lần phải trả tiền, anh Trung bức xúc: “Tôi gửi ở ngoài chợ cũng chỉ 3.000 đồng/lượt. Ở đây mặc dù là cơ quan Nhà nước nhưng vẫn thu tới 5.000 đồng/lượt. Chúng tôi ý kiến thì bị dọa không cho gửi xe nữa”.

Pháp luật - Bất bình phí gửi xe “cắt cổ” ở TAND huyện Đông Anh (Hình 2).Phóng viên phải trả 5.000 đồng khi nhận tấm vé gửi xe

Cũng giống như anh Trung, nhiều người dân đã từng phải đi lại qua TAND huyện Đông Anh đều hết sức bất bình trước việc thu tiền gửi xe của các nhân viên bảo vệ. “Vấn đề tiền nong chỉ là chuyện nhỏ. Một cơ quan pháp luật lại để chuyện này xảy ra suốt nhiều năm qua đúng là rất khó chấp nhận”, Anh Lại Việt Hùng (ở Kim Nỗ, Đông Anh) bức xúc nói.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, ông Bùi Tiến Trung – Chánh án TAND huyện Đông Anh không những không bất ngờ mà còn tỏ ra khá thờ ơ và lãnh đạm. Ông Trung “né” câu hỏi trực tiếp của PV rằng “có biết hay không sự việc trên” và trả lời: “Chúng tôi sẽ kiểm tra”. Sau đó, vẫn với thái độ hờ hững, ông Trung kết thúc khoảng thời gian làm việc ít ỏi với PV bằng câu tái khẳng định “sẽ kiểm tra”.

Hiện đến trước thời điểm bài viết này được đăng tải, theo phản ánh của nhiều người dân, sự việc thu tiền gửi xe của các nhân viên bảo vệ TAND huyện Đông Anh vẫn diễn ra bình thường, mặc dù đích thân ông Trung đã 2 lần trả lời “sẽ kiểm tra”.

Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “Cơ quan, công sở có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.

Tiểu Long


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.