Bắt đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Chủ nhật, 27/04/2025 20:50

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nông Văn Trọng - đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 27/4, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, sau quá trình điều tra, mở rộng vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Văn Trọng (sinh năm 1997, trú tại thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Đây là đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Bắt đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép- Ảnh 1.

Bị can Nông Văn Trọng. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 12/4, Đồn Biên phòng Chi Ma, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Hoàng Văn Đức (sinh năm 1983, trú tại thôn Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình) khi đang điều khiển xe mô tô chở 2 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi khởi tố, vụ án đã được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra để tiến hành điều tra theo thẩm quyền

Quá trình đấu tranh, khai thác, Hoàng Văn Đức đã thừa nhận được người quen là Khuất Văn Chung (sinh năm 1998, trú tại thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình) thuê đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ thôn Nà Căng, xã Tam Gia đưa đến thôn Chi Ma, xã Yên Khoái với tiền công 1.500.000 đồng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/4, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Khuất Văn Chung.

Theo hướng dẫn của người đàn ông sử dụng Wechat, vào 14h ngày 12/4, Chung bảo Đức lên khu vực mốc 1253 đón 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. 14h30 cùng ngày, Đức đã đến hàng rào biên giới và đón được 5 người, đưa đến bụi rậm phía sau xưởng gỗ thuộc thôn Nà Căng, xã Tam Gia để chờ trời tối thì đưa ra thị trấn Lộc Bình.

Đến 19h cùng ngày, Chung cho Trọng số điện thoại của Đức để liên lạc. Khoảng 21h30, Trọng và Đức đã đến khu vực sau xưởng gỗ, Đức đến bụi rậm dẫn 3 người Trung Quốc ra, Trọng chở 1 người đi trước, Đức chở 2 người theo sau. 

Khi Đức đang trên đường chở 2 người Trung Quốc đến địa phận thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch thì bị phát hiện bắt giữ. Còn Trọng sau khi biết Đức bị bắt đã bỏ lại người Trung Quốc trên đường, xóa số điện thoại của Đức và về nhà. Về phần Chung, sau khi biết tin Đức bị bắt cũng đã xóa mọi lịch sử liên lạc và ở nhà cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện.

Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định đối với các đối tượng trên để sớm đưa ra truy tố trước pháp luật.

Hải Vân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.