Bắt giữ thanh niên đặt bẫy, bán động vật rừng quý hiếm ở Đồng Nai

Thứ 5, 14/08/2025 14:30

Số động vật này được Luôn đặt bẫy bắt trong rừng Nam Cát Tiên và chuẩn bị đem bán cho một đối tượng khác thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Trị An phát hiện, tạm giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Công an Đồng Nai tạm giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Hoàng Luôn cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh CACC).

Theo đó, vào lúc 18h30 ngày 11/8, Công an xã Trị An tuần tra tại tổ 10, ấp Vĩnh An 3 (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) phát hiện Trần Hoàng Luôn (sinh năm 1998, ngụ tại xã Phú Lý) đang đứng bên lề đường có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong bọc nilon màu đen treo bên hông xe có một cá thể cầy vòi hương còn sống, nặng 600g.

Qua kiểm tra trong cốp xe của đối tượng, Tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm 2 cá thể nhím đã chết, không có đầu và nội tạng, với trọng lượng lần lượt là 4kg và 4,2kg.

Luôn khai số động vật trên Luôn đặt bẫy bắt trong rừng Nam Cát Tiên, sau đó liên hệ bán cho một đối tượng khác không rõ lai lịch.

Luôn hẹn gặp người mua tại xã Trị An để giao dịch, trong lúc đứng đợi thì bị lực lượng Công an xã kiểm tra.

Hiện, Công an xã Trị An đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Trị An khuyến cáo người dân về việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật rừng quý hiếm là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị xử lý hình sự, phạt tù và phạt tiền.

Mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, không tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật.

Cầy vòi hương nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định: Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.