Bất ngờ dấu ấn Obama trong chiến thắng Mosul ở Iraq

Bất ngờ dấu ấn Obama trong chiến thắng Mosul ở Iraq

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 3, 11/07/2017 17:48

Việc giải phóng thành phố Mosul là bước ngoặt “lịch sử” trong cuộc chiến chống IS tại Iraq. Thắng lợi này được cho là nhờ vào chiến lược có từ thời cựu Tổng thống Mỹ Obama.

Kết thúc thắng lợi chiến dịch đẫm máu

Sau hơn 8 tháng giao tranh ác liệt, thành phố Mosul ở Iraq đã được giải phóng từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), kết thúc thắng lợi chiến dịch đẫm máu.

Ngày 10/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chính thức tuyên bố chiến thắng IS tại Mosul trên truyền hình quốc gia: "Tôi xin thông báo về sự chấm hết, thất bại và sụp đổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, chủ nghĩa khủng bố Daesh (tên tiếng Arab chỉ tổ chức IS) ở Mosul".

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu cũng xác nhận, các lực lượng vũ trang Iraq đã giành lại toàn bộ Mosul.

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq bị IS chiếm đóng từ tháng 7/2014 và trở thành một trong những thành trì quan trọng để tổ chức khủng bố này vươn tầm ảnh hưởng ra nhiều khu vực khác.

Cũng tại đây, thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên xuất hiện, tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo” ở ngôi đền al-Nuri.

Tiêu điểm -  Bất ngờ dấu ấn Obama trong chiến thắng Mosul ở Iraq

 Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

50 lãnh đạo của tổ chức IS được báo cáo đã bị lực lượng đặc biệt của Mỹ tiêu diệt kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào hồi tháng Một, ít hơn 80 người so với 6 tháng cuối cùng trong vai trò người đứng đầu Nhà Trắng của ông Obama.

Vào năm 2014, do ảnh hưởng bởi cuộc xâm chiếm Iraq năm 2003, dư luận quốc tế phản đối Mỹ triển khai quân tới Iraq và Syria.

Tuy nhiên, ông Obama vẫn quyết định cử cố vấn đào tạo cho lực lượng địa phương. Các cố vấn này được gửi tới Iraq để huấn luyện quân đội nhiều chiến thuật như tác chiến trong nhóm nhỏ, thành lập lực lượng tự vệ, hay đặt mìn.

Vào cuối năm 2015, lực lượng Iraq bắt đầu có khả năng phản công lực lượng IS. Lực lượng Chính phủ Iraq đã lấy lại được thành phố Ramadi vào tháng 12.

Tính đến đầu tháng Bảy năm nay, liên quân do Mỹ đứng đầu đã huấn luyện được khoảng 106.000 người trong lực lượng an ninh Iraq, trong đó có 40.000 binh lính Iraq, 15.000 cảnh sát, 9.500 người trong lực lượng huy động.

Vì lẽ đó, giới chuyên gia cho rằng, thắng lợi ở Mosul là nhờ phần lớn vào chiến lược của chính quyền Mỹ dưới thời ông Obama.

Xem thêm >> Đằng sau bức ảnh thể hiện 'siêu quyền lực' của ông Putin

Đào Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.