Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) sẽ công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa IX diễn ra vào cuối tuần qua vào lúc 11h trưa giờ Moscow (8h sáng giờ GMT, hay 15h giờ Hà Nội) ngày 21/9.
Đợt bỏ phiếu bầu các nghị sĩ cho Duma Quốc gia Nga khóa ĨX đã diễn ra từ ngày 18-20/9 với sự tham gia của 10 chính đảng.
Với 52,27% số phiếu đã được kiểm, Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đang dẫn đầu với 57,84% số phiếu bầu; theo sau là Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) với 13,74% và Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với 8,73%.
Các đảng "Những người mới" (New People) và "Nước Nga Công bằng - Những người yêu nước - Vì sự thật" lần lượt giành được 7,88% và 5,13% số phiếu.
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga kiêm cựu Tổng thống, cho biết Đảng Nước Nga Thống nhất đã thể hiện bản lĩnh vững vàng. Ông khẳng định, kết quả này chứng tỏ người dân Nga đã tiếp tục tin tưởng giao phó trọng trách điều hành đất nước cho đảng này.
Bà Ella Pamfilova, người đứng đầu cơ quan bầu cử Nga, cho biết cuộc bầu cử quốc hội năm nay ghi nhận tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức kỷ lục là 56,66%, dựa trên thông tin sơ bộ.
Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga cho biết hơn 3,6 triệu người đã bỏ phiếu trực tuyến, với tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trực tuyến đạt 90,87%.
Bà Pamfilova cho biết, cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh có các hành động khiêu khích cũng như các cuộc tấn công mạng và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone).
Bà thừa nhận đây là cuộc bầu cử đầy thách thức nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch CEC của mình, khi một số thành viên ủy ban bầu cử đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công bằng drone.
"Họ càng gây áp lực lên chúng tôi, chúng tôi càng thấy rõ mức độ đoàn kết chưa từng có của công chúng", bà được hãng tin RIA dẫn lời nói.
Theo Reuters, các quan chức chính phủ Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các nỗ lực nhằm phá hoại cuộc bầu cử Duma Quốc gia – cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Điện Kremlin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2/2022.
Cáo buộc này được đưa ra sau khi Kiev phóng hàng trăm drone nhắm vào Moscow và các khu vực khác; theo hãng thông tấn nhà nước TASS, đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất thuộc loại này kể từ khi xung đột bùng nổ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine cũng đã phóng tên lửa hành trình Flamingo, đồng thời thông báo lực lượng Nga đã bắn hạ gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine nhắm vào nhiều khu vực khác nhau trong vòng 24 giờ trước đó.
Bộ này tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công đáp trả nhắm vào các mục tiêu quân sự của đối phương.
Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ được công bố sớm nhất là vào ngày 25/9, sau khi toàn bộ phiếu bầu được kiểm đếm kỹ lưỡng và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật được hoàn tất.
Minh Đức (Theo TASS, France24)