Bê bối chấn động khiến 1.200 Cảnh sát Philippines bị sa thải

Bê bối chấn động khiến 1.200 Cảnh sát Philippines bị sa thải

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 2, 18/09/2017 13:00

Lần đầu tiên sau gần hai năm Philippines thực hiện chiến dịch chống tội phạm ma tuý khét tiếng của Tổng thống Rodrigo Duterte, toàn bộ một đơn vị cảnh sát nước này phải tạm ngừng hoạt động. Việc sa thải 1.200 cảnh sát cùng lúc được xem là giải pháp cấp thiết để xoa dịu sự phẫn nộ cao độ của người dân nước này sau nhiều vụ việc gây chấn động.

Lý do khiến toàn bộ lực lượng  gồm 1.200 cảnh sát của thành phố Caloocan, Philippines bị sa thải hôm 15/9 bắt nguồn từ việc một vài người trong số lực lượng này bị cáo buộc sát hại 3 thiếu niên và cướp tài sản. 

Tháng trước, cậu học sinh 17 tuổi Kian Loyd Delos Santos bị cảnh sát thành phố này bắn chết trong một cuộc đột kích của chiến dịch chống ma túy tại ngoại ô Manila.

Cảnh sát buộc tội Delos Santos buôn ma túy và cho biết cậu đã rút súng ra kháng cự, nhưng gia đình khẳng định, cậu không dính dáng gì đến ma túy và bị sát hại một cách tàn nhẫn.

Điều đáng nói, lời khai của nhân chứng và băng camera giám sát đều chống lại cảnh sát. Sự việc gây phẫn nộ trong người dân nước này đến mức Tổng thống Duterte buộc phải khẩn cấp ra lệnh bắt giữ để điều tra các sĩ quan đã tham gia bắt và bắn chết cậu thanh niên.

Tiêu điểm - Bê bối chấn động khiến 1.200 Cảnh sát Philippines bị sa thải

Lần đầu tiên một đơn vị cảnh sát Philippines phải tạm ngừng hoạt động sau hơn một năm
thực hiện chiến dịch chống ma tuý của ông Duterte. 

Cùng với sự việc gây bất bình trên, cha mẹ của hai thanh thiếu niên khác, Carl Angelo Arnaiz, 19 tuổi, và Reynaldo de Guzman, 14 tuổi, cũng nộp đơn tố cáo 2 sĩ quan cảnh sát thành phố Caloocan vì hành vi giết người và tra tấn.

Trong khi dư luận nước này đang bất bình trước sai phạm của một số cảnh sát, thì tuần trước lực lượng chức năng này lại tiếp tục gây sốc khi  hệ thống camera an ninh quay được cảnh một nhóm gồm 13 cảnh sát xâm nhập một ngôi nhà của nghi phạm ma túy và cướp tiền, tài sản trị giá tới 30.000 peso (tương đương hơn 585 USD).

Cảnh sát Caloocan còn được cho là liên quan đến nhiều vụ việc gây bất bình khác dẫn đến quyết định sa thải.

Nói về quyết định sa thải 1.200 cảnh sát, Giám đốc sở Cảnh sát vùng Thủ đô Manila Oscar Albayalde cho biết, tổng cộng có 62 sĩ quan đã bị sa thải vĩnh viễn.

Với những sĩ quan được cho là không có hành vi phạm tội cũng sẽ được đào tạo lại trong 45 ngày và chuyển sang những đơn vị khác.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu từ đơn vị cảnh sát ngoại ô số 2 và 7. Họ sẽ tham gia huấn luyện cùng một đợt”, ông Oscar Albayalde cho hay. Nhân sự ở trụ sở cảnh sát Caloocan và 7 khu vực ngoại ô sẽ tạm thời được thay thế bằng các lực lượng gìn giữ an ninh trật tự công cộng, một đơn vị được huấn luyện để tham gia chiến đấu.

Cảnh sát trưởng Manila không cho biết, việc tái huấn luyện này sẽ kéo dài trong bao lâu cũng như khoảng thời gian để thay thế toàn bộ lực lượng cảnh sát ở Caloocan cũng chưa được hé lộ.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ một đơn vị cảnh sát phải tạm ngừng hoạt động kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte bắt đầu chiến dịch chống tội phạm ma túy 15 tháng trước.

Tổng thống Duterte yêu cầu điều tra kỹ vụ của Santos và cảnh báo với lực lượng cảnh sát, ông sẽ không dung thứ cho hành động lạm dụng quyền hành của lực lượng này.

Trong khi đó, Giám đốc sở cảnh sát Albayalde khẳng định, các quận khác ở Manila có thể phải đối mặt với những phản đối tương tự nếu như họ không thay đổi và định hướng lại các nhân viên của mình.

Tổng thống Duterte luôn cam kết mạnh mẽ sẽ xóa bỏ tệ nạn ma túy và tình trạng vô luật pháp mà ông xem như là "triệu chứng của căn bệnh xã hội độc hại".

Với sự trừng phạt mạnh tay, chiến dịch chống ma túy do ông khởi xướng khiến tỷ lệ tội phạm đã giảm đáng kể. Hàng nghìn kẻ buôn bán ma túy bị đưa vào nhà đá, cả triệu con nghiện buộc tham gia các chương trình cai nghiện ma túy.

Dù vậy, làn sóng chỉ trích hoạt động của chiến dịch nghiêm khắc này cũng không ngừng. Nhiều tổ chức chỉ trích cảnh sát nước này hành quyết các nghi can ma túy mà không qua xét xử, cáo buộc cảnh sát hăm dọa các cộng đồng dân cư nghèo...

Trong thông điệp quốc gia hàng năm, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến chống ma túy, đồng thời khẳng định sẽ không có sức ép quốc tế nào có thể khiến ông dừng chiến dịch này.

Ông Duterte tuyên bố: “Bất chấp sức ép địa phương và quốc tế, chiến dịch sẽ không bị dừng lại cho đến khi những người liên quan đến cuộc chiến này hiểu rằng, họ phải dừng ngay lập tức hành động của mình, vì sẽ không có lựa chọn nào khác: Một là nhà tù, hai là địa ngục”.

Dẫu vậy, trước bê bối của cảnh sát thành phố Caloocan, cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ còn gây tranh cãi.

Xem thêm >> Tiết lộ về những cô dâu, góa phụ IS trong khu trại bí mật ở Iraq

V.T.H

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.