Bé trai 2 tuổi suýt tử vong sau khi ăn súp nóng

Bé trai 2 tuổi suýt tử vong sau khi ăn súp nóng

Thứ 4, 01/10/2025 10:06 GMT+7

Bé trai 2 tuổi đã dùng ống hút hút một ngụm súp nóng. Sức nóng ngay lập tức làm bỏng miệng và cổ họng khiến bé bật khóc và không thể thở bình thường.

Một cậu bé 2 tuổi ở Quảng Tây, Trung Quốc đã phải chiến đấu để giành lại sự sống sau khi húp một ngụm súp nóng hổi bằng ống hút.

Nước súp nóng làm bỏng cổ họng cậu bé nghiêm trọng, khiến cổ họng sưng lên to bằng một "quả bóng bàn" và chặn đường thở .

Bé trai 2 tuổi suýt tử vong sau khi ăn súp nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Bệnh nhi bị suy hô hấp và được đưa đi cấp cứu, tại đây các bác sĩ đã kịp thời cứu sống em.

Theo hãng tin United Daily News, sự việc xảy ra vào đêm ngày 21/9, khi cậu bé có biệt danh là Xiaobao (tên được phiên âm) phát hiện một nồi súp trên bàn ăn của gia đình trong lúc bố mẹ không để ý.

Cậu bé đã dùng ống hút hút một ngụm chất lỏng đang sôi. Sức nóng ngay lập tức làm bỏng miệng và cổ họng khiến bé bật khóc và không thể thở bình thường.

Khoảng 10h tối, bố mẹ đã đưa cậu bé đến Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Nam Ninh.

Ban đầu bệnh nhi được chẩn đoán là bị bỏng họng và miệng, tình trạng của bé trở nên tồi tệ hơn chỉ sau 1 đêm.

Sáng sớm hôm sau (ngày 22/9), bé trai gần như không thở được vì lượng oxy giảm xuống. Các bác sĩ cho biết đường thở của bé bị tắc nghẽn nghiêm trọng và nhiễm trùng.

Theo CTWANT, Tiến sĩ Yan Yunying, Trưởng khoa Nhi tại bệnh viện, cho biết nội soi phế quản cho thấy nắp thanh quản của Xiaobao sưng to giống như một "quả bóng bàn nhỏ", chỉ để lại một đường thở nhỏ để thở.

"Đường thở cực kỳ hẹp, tương đương với đường thở của trẻ sơ sinh", bà lưu ý.

Các bác sĩ ngay lập tức thực hiện đặt nội khí quản khẩn cấp bằng một ống nhỏ 3,5mm, giúp mở đường thở thành công.

Đến chiều ngày 22/9, các dấu hiệu sinh tồn của bé trai đã ổn định, mặc dù các bác sĩ cảnh báo bé vẫn phải đối mặt với nguy cơ biến chứng.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống nóng hơn 60°C có thể gây bỏng tức thì ở miệng, thực quản và niêm mạc dạ dày.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã phân loại chất lỏng rất nóng là chất gây ung thư Nhóm 1 — tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản và miệng.

Các bác sĩ khuyên cha mẹ luôn kiểm tra nhiệt độ bữa ăn của trẻ trước khi cho trẻ ăn và để bát đĩa đang sôi xa tầm tay trẻ.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.