Ekkarat Srichan, 7 tuổi, đang chơi ngoài nhà thì bị con khỉ lao tới cắn vào người. Cậu bé kinh hãi hét lên, nhưng con khỉ đói vẫn tiếp tục tấn công, vật cậu xuống đất khi cậu bé cố gắng bỏ chạy.
Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của con khỉ 4 tuổi tên là Choke khi nó tiếp tục tấn công cậu bé.
Khi chạy đến nơi, người thân thấy cậu bé đầy vết thương, còn con khỉ của gia đình thì máu chảy từ răng. Nó vẫn bị buộc vào một cây tre nhưng dây đủ dài để nó có thể tự do đi lại.
Ekkarat được đưa đến Bệnh viện Sichon, nơi cậu bé được tuyên bố tử vong sau đó tại Nakhon Si Thammarat, Thái Lan, vào ngày 6/6.
Ông nội của cậu bé đã thả con khỉ hung dữ, mà ông đã cứu trước đó từ ven đường.

Con khỉ được tìm thấy sau khi tấn công bé trai. Ảnh: Asia Pacific Press/ViralPress
Mẹ của Ekkarat, Daranee Srichan, 27 tuổi, đau khổ nói rằng răng nanh dài của con khỉ đực đã đâm xuyên phổi cậu bé.
Cô nói: "Bác sĩ nói với tôi rằng con trai tôi không thể sống sót vì vết cắn của con khỉ đã đâm thủng phổi và trúng vào vùng trọng yếu. Nếu không trúng chỗ đó, cháu đã không sao.
Ban đầu chồng tôi nói rằng Ekkarat chỉ bị cắn vào chân, nhưng khi tôi đến bệnh viện thăm, tôi phát hiện ra cháu còn bị cắn vào xương sườn bên phải.
Tôi sẽ không nuôi khỉ nữa. Nếu tôi làm vậy, con trai khác của tôi có thể không sống sót".
Người dân địa phương cho biết con khỉ đực hung dữ này nổi tiếng là hiếu chiến, thường gầm gừ và nhe răng nanh mỗi khi có người lạ đến gần.
Ông Jaroon cho biết đã cứu con khỉ vào năm 2022. Tuy nhiên, ông không có giấy tờ cần thiết để nuôi nó như thú cưng trong gia đình. Jaroon nói rằng giờ ông hối hận về quyết định của mình sau khi nó đã cướp đi mạng sống của cháu trai ông.
Cảnh sát cho biết họ đã rà soát khu rừng gần đó để tìm Choke, vì lo sợ nó có thể gây hại cho những người dân làng khác. Con khỉ sau đó đã được tìm thấy và bắt giữ.
Các sĩ quan cho biết người ông sẽ bị thẩm vấn thêm về con khỉ.
Việc sở hữu khỉ đuôi dài là hợp pháp nhưng được quản lý rất nghiêm ngặt ở Thái Lan.
Việc nuôi giữ khỉ đuôi dài hoang dã hoặc được bảo vệ mà không có giấy phép là bất hợp pháp và có thể dẫn đến phạt tiền, tịch thu động vật hoặc bị truy tố theo luật bảo vệ động vật hoang dã của Thái Lan.
Phương Linh (t/h)