Bí ẩn về sân bay ma ám ở Thái Lan và lễ trừ tà lớn nhất trong thập kỷ

Bí ẩn về sân bay ma ám ở Thái Lan và lễ trừ tà lớn nhất trong thập kỷ

Thứ 5, 04/10/2018 | 22:00
0
Những câu chuyện bí ẩn quanh sân bay Suvarnabhumitại Bangkok, Thái Lan và lễ trừ tà lớn nhất trong thập kỷ vẫn là mối quan tâm của cả các chuyên gia tâm linh và dư luận hiếu kỳ.

Tại một quốc gia sùng đạo như Thái Lan, câu chuyện về những linh hồn và thế giới bên kia luôn là chủ đề được quan tâm. Đó có thể là lý do vì sao dòng phim kinh dị của Thái Lan có đủ sức cạnh tranh với các quốc gia nổi tiếng về ngành giải trí như Hollywood, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Những câu chuyện tâm linh ở Thái Lan xuất hiện ở khắp mọi nơi và được đón nhận bởi mọi tầng lớp và khu vực. Từ thành thị tới nông thôn, từ nông dân tới những thương gia giàu có, phần lớn người Thái đều tôn trọng và tin tưởng vào tín ngưỡng của mình. Đó cũng có thể là lý do khiến quốc gia này trở thành thị trường mua bán bùa phép nổi tiếng nhất thế giới.

Đến nay, những công trình lớn gắn liền với giai thoại về tâm linh ở Thái Lan còn rất nhiều, trở thành điểm đến cho các du khách trong và ngoài nước đam mê mạo hiểm, khám phá và thách thức nhưng sẽ hiếm có nơi nào nổi tiếng như sân bay Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok.

Sân bay nổi tiếng nhờ… “bị ma ám”

Hồ sơ - Bí ẩn về sân bay ma ám ở Thái Lan và lễ trừ tà lớn nhất trong thập kỷ

Sân bay Suvarnabhumi.

Linh hồn trú ngụ trong sân bay Suvarnabhumi được cho là Poo Ming - một quỷ dữ thường hiện hình trong thân thể một ông già gầy gò với gương mặt màu xanh lam. Trước đó, sân bay này được xây dựng trên một nghĩa trang cũ và Poo Ming đã từ chối rời khỏi ngôi nhà quen thuộc.

Vào ngày hoạt động đầu tiên tại sân bay, cựu chỉ huy phi đội Punnupong đã tuyên bố trước hơn một nghìn nhân viên sân bay: "Tôi tin vào hiện tượng tâm linh. Tôi đã thấy nhiều linh hồn trong suốt cuộc đời mình".

Từ năm 1973, nhu cầu cấp thiết có một sân bay mới đã khiến Chính phủ Thái Lan giải phóng và trưng dụng 8.000 mẫu đất cách trung tâm Bangkok khoảng 30km về phía bắc. Khu vực nổi tiếng với các đầm lầy heo hút, lau sậy cao quá đầu người và ánh lửa ma trơi trở thành sân bay Suvarnabhumi (trong tiếng Thái có nghĩa là Địa hạt Vàng).

Sau khi 2 chiếc máy bay đầu tiên cất cánh thành công, nỗi ám ảnh bắt đầu. Hai nhân viên mặt đất đã thiệt mạng do đâm xe chở hành lý vào một cột đèn. Các báo cáo điều tra vào thời điểm đó cho rằng, họ đã không làm chủ được tốc độ nhưng nguyên nhân này không thuyết phục được những đồng nghiệp của nạn nhân, đồng thời là người làm việc tại sân bay.

Vào ban đêm, nhiều người thần hồn át thần tính cho biết đã nghe thấy tiếng chân bước quanh sân bay và tiếng hát một ca khúc truyền thống của Thái Lan. Phi đội trưởng Pannupong đã gặp một tai nạn nguy hiểm nhưng may mắn thoát chết khi bắt gặp một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống bế theo đứa trẻ nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trước xe. Sau đó, Pratheet Wanmuda – một nhân viên bảo vệ tại đây khẳng định đã nhìn thấy một cụ già chống gậy đi bộ trong sân bay vào ban đêm: “Tôi thấy ông ấy, cố gắng gọi to nhưng ông ấy đi thẳng. Tôi thực sự sợ hãi đến mức không nói nên lời”.

Lễ trừ tà lớn nhất trong thập kỷ

Năm 2006, khi sân bay Suvarnabhumi đã được tư nhân hóa và đưa vào hoạt động cho mục đích thương mại, một lễ trừ tà kéo dài 9 tuần với sự tham gia của 99 nhà sư trở thành trung tâm chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước. Theo lời thuật lại của một đại sư chủ trì nghi lễ, trong khói hương và tiếng mõ linh thiêng, một người đàn ông loạng choạng tiến tới trước đài hành lễ và tự giới thiệu mình là Poo Ming - người từng bảo vệ nghĩa trang trước đây.

Hồ sơ - Bí ẩn về sân bay ma ám ở Thái Lan và lễ trừ tà lớn nhất trong thập kỷ (Hình 2).

"Ông ấy có cái lưng gù và nói bằng một giọng nói run rẩy với nhiều từ cổ xưa", Pholprasit Tinakul, một nhà sư khác nhớ lại. Các nhà sư mặc áo choàng màu cam dồn linh hồn vào vòng trừ tà bằng nước thánh, đánh vào đầu bằng gậy phép để trục xuất Ming khỏi mảnh đất.

"Kể từ đó bầu không khí trở lại bình thường và các nhân viên bình tĩnh hơn rất nhiều", Trưởng nhóm phi công Pannupong nói. “Tôi nghĩ rằng, Poo Ming đã đi rồi. Nếu không, có lẽ ông ấy sẽ trở thành bạn của chúng tôi và cùng bảo vệ nơi này. Ông ấy không phải người xấu”.

Sau khi một chiếc máy bay trượt khỏi đường băng vào đầu năm 2018, Giám đốc quản lý của hãng hàng không Thai Airways, Sorajak Kasemsuvan, cho biết, công ty của ông sẽ tiến hành một buổi lễ lớn để xoa dịu những linh hồn còn đang trú ngụ tại sân bay Suvarnabhumi. Buổi lễ nhằm cảm tạ các linh hồn đã hỗ trợ cho công việc kinh doanh và cứu chiếc máy bay trượt khỏi đường băng.

Cựu giám đốc Cơ quan Quản lý Sân bay Thái Lan (AOT) Chotisak Asapaviriya tiết lộ, ông từng tổ chức các buổi cầu nguyện định kỳ nhằm giữ những linh hồn yên nghỉ, không quấy phá sân bay Suvarnabhumi.

Đến nay, những câu chuyện huyền bí về sân bay này vẫn còn được lan truyền. Cùng với nàng ma Mae Nak, linh hồn Moo Ping ở sân bay Suvarnabhumi trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong giới tâm linh Thái Lan, xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyện tranh được ưa chuộng.

Thu Phương (Theo SCMP)

Ngắm nhan sắc quyến rũ của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2018

Thứ 7, 01/09/2018 | 22:22
Người đẹp chuyển giới 21 tuổi Esmon Kanwara vừa giành vương miện Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2018. Cùng ngắm nhan sắc kiều diễm của cô nàng.

Tìm thấy 5 ấn cổ trừ tà thời nhà Lê

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Trong quá trình tìm kiếm những đồ vật mang tính giá trị lịch sự, một nhóm cán bộ của Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện được một bộ sưu tập gồm 5 chiếc ấn cổ.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.