Ngân hàng trung ương Nga (CBR) đã bổ sung 300.000 ounce vàng, tương đương 9,3 tấn vào dự trữ quốc gia trong tháng cuối năm 2017.
Động thái này đẩy số vàng dự trữ trong năm ngoái của Nga lên kỷ lục 1.838,211 tấn, tổng giá trị hơn 76 tỉ USD, tờ Russia Today nhận định.
Và với số lượng vàng này, Nga đang là nước trữ vàng nhiều thứ 6 thế giới sau Mỹ, Đức, Ý, Pháp và Trung Quốc.
Theo giới phân tích, nếu tốc độ mua vàng của Nga tiếp tục cao, Nga có thể soán ngôi Trung Quốc trở thành nước trữ vàng nhiều thứ năm thế giới vào quý 1/2018.
Hoạt động mua kim loại quý của Nga đạt kỷ lục 223 tấn trong năm qua, chiếm 17,7% tổng dự trữ của Nga. Từ tháng 6/2015, nước này thêm vào dự trữ 558 tấn vàng.
Lý do Nga tăng mua vàng trong thời gian qua là nhằm để đạt mục tiêu trữ vàng do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra, nhằm giúp nước này ít tổn thương trước nguy cơ địa chính trị. Kho vàng của Nga tăng hơn 500% từ năm 2000.
Theo hội đồng vàng thế giới, Nga không chỉ là nước mua vàng lớn nhất mà còn là nước sản xuất vàng lớn thứ ba thế giới. CBR mua vàng từ các nhà sản xuất trong nước thông qua các ngân hàng thương mại.
Dưới đây là những hình ảnh mà tờ Komsomolskaya Pravda đăng tải về kho vàng dự trữ chính của ngân hàng Nga.

Nga dự trữ 1.800 tấn vàng. Theo chỉ số này, Nga ở bậc thứ 6 trên thế giới.

Những năm gần đây, ngân hàng trung ương Nga đã mở rộng lượng dự trữ vàng nhanh chóng.

Vàng được đựng trong các khay bọc thép.

Trong trường hợp phát sinh tình trạng khủng hoảng hoặc thiếu dự trữ ngoại tệ, vàng luôn có thể được đem bán hoặc dùng làm tài sản thế chấp.

Vàng của Nga được khai thác từ các mỏ đạt sản lượng 240 tấn/năm.

Công việc của đội chuyên trách trong kho vàng rất nặng nhọc. Xê dịch những thoi vàng nặng không phải là điều giản đơn.

Công nhân tiếp xúc với các thoi vàng cực kỳ cẩn thận.
Xem thêm >> Nga: Bí hiểm lý do trực thăng an ninh rơi ở cộng hòa Chechnya
Đào Vũ (T/h)