Bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông có hành động khiến bác sĩ sốc nặng

Thứ 5, 15/01/2026 15:00 GMT+7

Con rắn hổ mang dài khoảng 30 cm được người đàn ông lôi ra khỏi áo, nó vẫn còn sống khiến bệnh nhân và nhân viên bệnh viện sợ hãi.

image

Một sự việc xảy ra tại một bệnh viện công ở Mathura, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã khiến các bác sĩ và người dùng mạng xã hội bất ngờ.

Hôm 12/1, một tài xế xe điện 3 bánh tên Deepak, 39 tuổi, đã đến bệnh viện huyện Mathura để cấp cứu sau khi bị rắn cắn. Tuy nhiên, điều biến một chuyến cấp cứu thông thường thành một sự việc gây sốc là việc anh ta mang theo con rắn, giấu trong túi áo khoác.

Con bò sát, được cho là dài khoảng 30 cm, vẫn còn sống, gây hoang mang cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên bệnh viện.

Các nhân viên bệnh viện đã can thiệp ngay lập tức sau khi phát hiện con rắn. Giám đốc y tế Neeraj Agrawal cho biết người đàn ông được yêu cầu đưa con rắn ra khỏi khuôn viên bệnh viện vì sự hiện diện của nó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho những người khác.

Bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông có hành động khiến bác sĩ sốc nặng - Ảnh 1.

Người đàn ông lôi con rắn hổ mang ra khỏi áo.

Các chuyên gia y tế cho biết việc xác định loài rắn có thể hữu ích trong điều trị, nhưng mang rắn sống hoặc rắn chết vào nơi công cộng là không cần thiết và nguy hiểm. Quy trình tiêu chuẩn khuyên bệnh nhân nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức và nếu có thể, hãy mô tả con rắn thay vì mang nó theo.

Vụ việc thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi một clip từ bệnh viện được lan truyền trên mạng. Trong đoạn clip, Deepak bày tỏ sự tức giận về điều mà anh mô tả là sự chậm trễ trong điều trị. Anh cho biết mình đã đi từ Vrindavan và chờ đợi hơn nửa tiếng mà vẫn chưa được tiêm thuốc giải độc.

Có thể nghe thấy những người xung quanh thúc giục Deepak vứt con rắn đi thay vì giữ nó trong áo khoác.

Vụ việc kỳ lạ này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Trong khi một số người dùng đặt câu hỏi về quyết định mang rắn vào bệnh viện của người đàn ông, những người khác lại nêu bật các vấn đề đang diễn ra như tình trạng quá tải và chậm trễ tại các cơ sở y tế công cộng.

Các quan chức y tế nhắc lại rằng không bao giờ được đưa động vật có nọc độc hoặc động vật hoang dã vào bệnh viện, vì điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và làm gián đoạn các dịch vụ cấp cứu.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.