Bí thư Đà Nẵng: Rút vốn khỏi dự án chậm, dồn lực cho công trình chiến lược

Bí thư Đà Nẵng: Rút vốn khỏi dự án chậm, dồn lực cho công trình chiến lược

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 4, 15/07/2026 19:12 GMT+7

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu điều chuyển vốn khỏi các công trình chậm tiến độ, không có khả năng triển khai theo kế hoạch, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược và dự án tạo động lực tăng trưởng.

Không chia nhỏ nguồn lực

Chiều 15/7, làm việc với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu rà soát tiến độ từng công trình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn.

Kiên quyết điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án chậm tiến độ; điều chuyển vốn của các xã, phường, ban quản lý không có khả năng triển khai theo kế hoạch, ông Quang yêu cầu.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Đà Nẵng sau khi được bổ sung là hơn 16.835 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, thành phố đã giải ngân gần 6.988 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch được giao, cao hơn mức bình quân cả nước và xếp thứ 9 trong 34 địa phương.

Bí thư Đà Nẵng: Rút vốn khỏi dự án chậm, dồn lực cho công trình chiến lược - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, trao đổi về tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai.

Theo bà Tâm, thành phố đã phân bổ vốn ngay từ đầu năm, yêu cầu từng đơn vị xác định các mốc tiến độ và cam kết các mốc giải ngân. Những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu và đơn vị tư vấn được rà soát thường xuyên.

Thành phố cũng điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn, chuyển nguồn từ các dự án chưa có khả năng giải ngân hoặc đang gặp vướng mắc sang những công trình có nhu cầu và đủ điều kiện triển khai.

Từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của năm 2025, Đà Nẵng dự kiến dành hơn 3.500 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp, thanh toán khối lượng hoàn thành, công trình phòng, chống thiên tai và dự án đủ điều kiện khởi công mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định thành phố đang chịu áp lực khi vừa phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, vừa chuẩn bị nguồn lực cho những năm tiếp theo.

Ông yêu cầu việc phân bổ vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hạ tầng chiến lược và các dự án có sức lan tỏa lớn, thay vì chia nhỏ nguồn lực cho quá nhiều công trình.

Các dự án kết nối khu vực miền núi theo hướng Đông - Tây có thể được xây dựng thành nhóm hạ tầng chiến lược, thay vì đề xuất nhiều dự án nhỏ, phân tán nguồn vốn.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối xây dựng tiến độ triển khai các dự án động lực, trọng điểm giai đoạn 2026-2030; định kỳ báo cáo những nơi chậm trễ, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Không để hồ sơ "bóng bàn"

Bên cạnh việc điều chuyển vốn đầu tư công, cuộc làm việc cũng xem xét tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai, vướng mắc pháp lý hoặc không thực hiện trong thời gian dài.

Ông Quang lưu ý tình trạng hồ sơ phải đi qua nhiều cơ quan, lấy ý kiến nhiều vòng, nhất là khi giữa các sở, ngành còn quan điểm khác nhau.

Bí thư Đà Nẵng: Rút vốn khỏi dự án chậm, dồn lực cho công trình chiến lược - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm tiến độ.

Sở Tài chính được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND thành phố cùng các đơn vị liên quan. Những nội dung đã thống nhất phải được xử lý ngay; vấn đề còn khác biệt cần xác định rõ phương án, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Không để tình trạng đùn đẩy, hồ sơ "bóng bàn" qua lại, làm mất thời gian, ông Quang nhấn mạnh.

Qua rà soát, Sở Tài chính đã tổng hợp 31 dự án thuộc diện cần theo dõi, xử lý. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành, 12 dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ, 13 dự án đã hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt và một dự án chưa triển khai.

Bà Tâm thông tin sở đang phối hợp các đơn vị phân loại từng trường hợp, theo dõi việc thực hiện kết luận của cấp có thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý. Ba dự án đã được kiến nghị đưa khỏi danh mục chậm tiến độ, có nguy cơ thất thoát, lãng phí sau khi đáp ứng các điều kiện rà soát. 

Bí thư Đà Nẵng: Rút vốn khỏi dự án chậm, dồn lực cho công trình chiến lược - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng điều hành buổi làm việc với Sở Tài chính.

Đối với các dự án còn lại, Bí thư Thành ủy yêu cầu vừa tháo gỡ nhanh thủ tục, vừa kiểm tra chặt năng lực nhà đầu tư, bảo đảm dự án có thể triển khai sau khi được tháo gỡ.

Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP Đà Nẵng tăng 9,52%. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11 đến 11,5%.

Ông Quang yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý ngay; trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất, không để tồn đọng kéo dài do né tránh hoặc sợ trách nhiệm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.