Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
0
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Là Bí thư Đoàn cơ sở trẻ nhất trong Công an tỉnh Thanh Hoá, thượng uý Lê Văn Vỹ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ, hoạt động đoàn và có duyên với nhiều giải thưởng uy tín. Từ năm 2020 đến nay, thượng úy Vỹ có ba năm liên tiếp là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Trung ương Đoàn TNCSHCM, Bộ trưởng bộ Công an, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa… tặng 40 bằng khen, giấy khen các loại.

Sinh năm 1997 trong gia đình thuần nông, từ nhỏ, cậu bé Lê Văn Vỹ đã yêu và thần tượng màu áo công an qua màn ảnh nhỏ và những câu chuyện trên lớp qua lời kể của cô giáo.

Năm 2019, chàng trai Lê Văn Vỹ tốt nghiệp loại giỏi Học viện Chính trị Công an nhân dân và phân công về công tác tại Công an huyện Thọ Xuân.

Chịu khó học tập kinh nghiệm từ các đồng chí, đồng đội đi trước, biết vận dụng lý luận đã được học trong nhà trường để cụ thể hóa trong công tác tham mưu sát cho lãnh đạo đơn vị nên Lê Văn Vỹ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo đơn vị tin tưởng, đánh giá cao.

Dân sinh - Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thượng úy Lê Văn Vỹ (thứ 2 bên trái sáng) cùng đồng đội nhận giải thưởng do Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Thượng úy Lê Văn Vỹ, chia sẻ: “Công tác ở lĩnh vực thầm lặng nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự nên đòi hỏi người tham mưu phải say nghề, yêu việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, không quản ngại khó khăn. Đối với người chiến sĩ tham mưu, yếu tố quyết định thành công trong công việc chính là lòng trung thành tuyệt đối và biết học hỏi, lắng nghe từ đồng chí, đồng đội”.

Bên cạnh công tác chuyên môn, thượng úy Lê Văn Vỹ còn được biết đến là bí thư Đoàn gương mẫu, nhiệt huyết, là gương mặt trẻ đầy triển vọng của đơn vị. Năm 2020 nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn, năm 2022 thượng úy Vỹ được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện.

Bằng trách nhiệm và vai trò của mình, đồng chí thường xuyên tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện các nội dung về công tác đoàn đạt những thành tích tiêu biểu.

Từ năm 2020 đến nay, đồng chí đã cùng tập thể ban chấp hành Đoàn Công an huyện Thọ Xuân nhận nuôi 4 em nuôi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ trên địa bàn huyện; tặng hơn 70 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện và 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Ngoài ra, Thượng úy Lê Văn Vỹ còn chủ trì xây dựng 5 phóng sự, 50 Clip tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn tội phạm, vi phạm pháp luật và biện pháp phòng tránh cho nhân dân đăng tải trên nền tảng số góp phần kéo giảm tội phạm về TTXH trên địa bàn huyện.

Bên cạnh công tác chuyên môn, hoạt động phong trào Đoàn, thượng uý Lê Văn Vỹ còn đam mê với các cuộc thi và đã đạt nhiều giải thưởng lớn. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Lê Văn Vỹ đã “ẳm” trọn cho mình 26 giải thưởng từ các cuộc thi (Giải C cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân” do Trung ương Đoàn phát động; Giải A cấp Bộ, Giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và 20 năm Ngày toàn dân PCCC; Giải A cấp Bộ, giải Đặc biệt cấp tỉnh cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; Giải A cấp Bộ, giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND; Giải B cấp Bộ cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; Giải C cấp Bộ cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân” năm 2021; Giải C cấp Bộ cuộc thi "Tự hào tuổi trẻ Công an nhân dân" do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động…).

Dân sinh - Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen (Hình 2).

Thượng úy Vũ và Đoàn thanh niên Công an huyện Thọ Xuân tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Thượng úy Vỹ tích cực nghiên cứu khoa học, xây dựng bảng thành tích nghiên cứu cho mình với 11 bài báo đăng tạp chí khoa học, hơn 20 bài nghiên cứu đăng kỷ yếu khoa học và tham gia 2 đề tài, chuyên đề phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hoá, cho biết: “Thượng uý Lê Văn Vỹ là bí thư đoàn cấp cơ sở trẻ nhất trong Công an tỉnh Thanh Hoá.

Trên cương vị bí thư Đoàn, đồng chí đã thể hiện được vai trò người thủ lĩnh, đứng đầu, quy tụ và có uy tín trong đoàn viên, thanh niên, được lãnh đạo đơn vị và Đoàn cấp trên đánh giá cao. Thượng úy Vỹ đã cùng với BCH Đoàn Thanh niên Công an huyện chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên cũng như thực hiện các hoạt động tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng được nhân dân ghi nhận”.

Thượng tá Trịnh Duy Niệm, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, đánh giá: “Lê Văn Vỹ là một cán bộ trẻ “xuất sắc” nhiều mặt, cả về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và các hoạt động phong trào… Đặc biệt, trên các lĩnh vực công tác, đồng chí Vỹ đã nhạy bén nắm bắt tình hình, phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an các xã, tham mưu sát đúng, kịp thời, khẩn trương các nội dung, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, Vỹ còn là “thủ lĩnh” đoàn gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, luôn đi đầu trong phong trào, hoạt động đoàn thanh niên của đơn vị”.

Bí thư Trung ương Đoàn dự khai giảng năm học mới tại Vĩnh Long

Thứ 3, 05/09/2023 | 10:32
Sáng 5/9, Bí thư Trung ương Đoàn đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mang Thít (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Thanh Hóa: Bí thư huyện đoàn lên tiếng hội trại hè biến thành… hội chợ

Thứ 5, 20/07/2023 | 14:31
Huyện đoàn Như Xuân (Thanh Hóa) không có chủ trương và bất ngờ việc nhiều người kéo về hội trại hè bán hàng khiến người dân nói giống hội chợ.

Kiên Giang: Đoàn Thanh Niên Công An tỉnh 'vượt nắng, thắng mưa’ phủ xanh định danh điện tử trên toàn tỉnh

Thứ 6, 23/06/2023 | 14:50
Ngày 23/6, Thiếu tá Trương Văn Quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, những ngày qua, đơn vị đã tăng cường hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNelD.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.