Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội

Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội

Thứ 5, 27/12/2012 23:56

Ngày 17/11, sau hai tháng kể từ ngày bùng nổ phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" những người biểu tình tại thành phố New York, Mỹ đã phát động một chiến dịch mới, đổi tên thành "Đóng cửa Phố Wall"

Đây được coi là ngày mở đầu cho một làn sóng biểu tình mới trên toàn nước Mỹ, tiếp tục phản đối các chính sách bất công, làm giầu bất chính của giới chủ trong xã hội tư bản, chỉ mang lại lợi ích cho thiểu số những người giầu có trong khi đại bộ phận người đóng thuế Mỹ lại phải nai lưng ra trả nợ thay họ.

Trong ngày 17/11, hàng nghìn người biểu tình của phong trào Chiếm phố Wall đã tập trung bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán New York nhằm ngăn cản hoạt động giao dịch tại đây.

Người biểu tình đã rầm rộ kéo đến công viên Zuccotti, cùng giơ cao khẩu hiệu biểu tình gần Sở giao dịch chứng khoán, và vây kín nhiều tuyến đường gần khu tài chính để ngăn không cho các nhân viên giao dịch tiến vào.

Các cuộc biểu tình diễn ra chỉ hai ngày sau khi cảnh sát trục xuất 200 người biểu tình ở công viên Zuccotti gần Phố Wall (New York) và tháo dỡ khu trại ở đây, nơi được xem là “tổng hành dinh” của phong trào "Chiếm Phố Wall".

Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra hòa bình với chỉ một số vụ xung đột lẻ tẻ giữa người người biểu tình và cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 200 người trên cả nước, trong đó có 177 người ở New York.

Hơn 1.000 người đã tập trung gần Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với ý đồ phong tỏa để buộc đóng cửa sàn giao dịch này. Cảnh sát đã dựng rào chắn không cho họ tiếp cận. Nhân viên Phố Walll phải trình thẻ căn cước mới được phép đi qua. Cuối cùng, thị trường vẫn mở cửa đúng giờ hoạt động bình thường. Bảy cảnh sát và 10 người bị thương do xung đột.

Ngày 17/11 cũng được coi là "Ngày hành động" phản kháng rầm rộ nhất với đỉnh điểm là các cuộc míttinh và tuần hành quy mô lớn trên các đường phố và xe điện ngầm khắp tất cả 5 quận của thành phố New York.

Tại thủ đô Oasinhtơn, hàng trăm người biểu tình đã diễu hành qua khu phố cổ Georgetown nằm trên Phố M, sau đó tiến qua cầu Francis Scott Key Bridge nối thủ đô Oasinhtơn với quận Arlington, bang Virginia. Tại Los Angeles, hơn 300 người tham gia phong trào “Chiếm lấy Los Angeles” ngay từ sáng sớm đã diễu hành khoảng 1km từ khu cắm trại gần Hội trường thành phố tới trung tâm của tập đoàn ngân hàng, tài chính và đầu tư Wells Fargo.

Cảnh sát đã phải huy động hàng chục xe chuyên dụng và cả ngựa để bám theo và canh chừng đoàn người biểu tình.

Dưới đây là chùm ảnh biểu tình tại phố Wall vào ngày 17/11

Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 2).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 3).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 4).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 5).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 6).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 7).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 8).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 9).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 10).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 11).
Thế giới - Biểu tình phố Wall ngày càng dữ dội (Hình 12).

Thủy Bình


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.