Ngày 17/2, thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho hay, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo Sở VH&TT tỉnh phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa trong phạm vi quản lý, thu hút khách du lịch. Trên cơ sở rà soát, Sở xây dựng đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.
Điểm đến Tháp Bánh Ít (Tuy Phước) - di tích kiến trúc quốc gia đặc biệt được Bộ VH-TT&DL xếp hạng vào năm 1982. Ảnh: HP
Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở VH&TT, Sở Du lịch cùng các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tổ chức các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh năm 2025, nhất là các giải thi đấu thể thao quốc tế gắn với biển, chương trình du lịch hè; triển khai các giải pháp kích cầu, thu hút du khách, nhất là mùa cao điểm lễ, tết, mùa hè; nâng cao hiệu quả quảng bá thông tin, chất lượng dịch vụ, thu hút du lịch; phối hợp tổ chức các chuyến tàu hỏa chuyên phục vụ du khách từ hai thành phố lớn nhất cả nước đến Ga Quy Nhơn.
UBND các địa phương, đặc biệt là Tp.Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Tây Sơn tập trung cải tạo cảnh quan, môi trường, nâng cấp các khu, điểm du lịch, công trình văn hóa, lịch sử, hạ tầng giao thông kết nối gắn với tổ chức các chương trình, sự kiện của địa phương để đồng hành cùng với tỉnh thu hút du khách.
Khách du lịch tham quan Bảo tàng tỉnh Bình Định. Ảnh: Thu Dịu
Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hoạt động đón khách du lịch ở các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng hơn so với cùng kỳ năm 2024. Toàn tỉnh đón khoảng 371.590 lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách tham quan ở một số khu các điểm du tích lịch sử - văn hóa, các danh lam thắng cảnh đều tăng hơn so với dịp tết năm 2024.
Theo đó, ở các điểm du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa của nổi tiếng của tỉnh đón lượng khách, cụ thể: Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tp.Quy Nhơn) đón khoảng 100.000 lượt khách. Thắng cảnh Eo Gió - Kỳ Co (Nhơn Lý, Tp.Quy Nhơn) đón gần 30.000 lượt khách. Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn) đón 6.000 lượt khách tham quan. Các điểm di tích như Tháp Đôi, tháp Cánh Tiên, tháp Dương Long, Bảo tàng tỉnh Bình Định đón 10.450 lượt khách tham quan. Các điểm di tích lịch sử - văn hóa ở huyện Tây Sơn như Bảo tàng Quang Trung, Di tích Đài Kính Thiên; Di tích Lăng Mai Xuân Thưởng; Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân và Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng đón hơn 35.000 lượt khách tham quan. Khu du tích Ghềnh Ráng đón 10.500 lượt khách tham quan.