Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trọng thể ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Lễ kỷ niệm dự kiến có khoảng 30.000 người tham dự (chưa bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).
Sau 10 năm vắng mặt trong các dịp diễu binh lớn của đất nước, lực lượng thuộc Binh chủng Hóa học đang trở lại với tinh thần kỷ luật, quyết tâm cao, hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Lịch luyện tập được sắp xếp linh hoạt để tránh nắng, buổi sáng từ 6h đến 9h30, buổi chiều từ 16h đến 19h30. Vào những ngày mát mẻ, cán bộ chỉ huy cho phép kéo dài buổi sáng thêm 30-60 phút. Từng bước chân đều tăm tắp trên nền nhạc hào hùng, từng động tác chào nghiêm chỉnh, dứt khoát được rèn giũa hàng ngày, hàng giờ.
Hiện tại, khối bộ đội phòng hóa đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị hợp luyện cùng các đơn vị khác. Sau đó là các vòng sơ duyệt, tổng duyệt trước khi chính thức xuất hiện trong buổi lễ trọng đại vào ngày 2/9.

Sau 10 năm vắng mặt trong các dịp diễu binh lớn của đất nước, lực lượng thuộc Binh chủng Hóa học sẽ trở lại vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Theo đó, lực lượng thuộc Binh chủng Hóa học đang trở lại với tinh thần kỷ luật, quyết tâm cao, hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin hiện tại, khối bộ đội phòng hóa đang bước vào giai đoạn nước rút và đã có 2 buổi tổng hợp luyện cùng các đơn vị khác. Hình ảnh khối bộ đội phòng hóa tại buổi tổng hợp luyện thứ 2 ngày 5/8 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia số 4.

Từ giữa tháng 4, đội hình thì khối chiến sĩ phòng hóa đã bắt đầu tập luyện.

Lịch luyện tập được sắp xếp linh hoạt để tránh nắng, buổi sáng từ 6h đến 9h30, buổi chiều từ 16h đến 19h30. Vào những ngày mát mẻ, cán bộ chỉ huy cho phép kéo dài buổi sáng thêm 30-60 phút.

Đặc thù của khối phòng hóa là vừa mang súng, vừa phải giữ động tác chân thật mạnh, nhanh và đều.

Để đạt được yêu cầu đó, các chiến sĩ phải đeo thêm tạ gang nặng hơn 4kg ở hai chân trong phần lớn thời gian tập luyện.

Cùng với đó là các bài ke chân - đứng nghiêm, gồng chắc phần đùi và bắp chân - với thời lượng kéo dài dần, giúp cơ thể thích nghi và tăng sức bền.

Từ mức 30 giây ban đầu, đến nay nhiều chiến sĩ đã duy trì được gần 2 phút cho mỗi lần tập.

Tổ quân kỳ và khối trưởng là những lực lượng được tuyển chọn khắt khe nhất.

Mỗi tiểu đội đều có cán bộ chỉ huy đi kèm, sửa từng động tác, căn chỉnh từng bước đi.

Thời gian tập rơi vào cao điểm mùa hè nên việc đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ được đặt lên hàng đầu.

Động tác treo súng đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào là nội dung quan trọng khi đi qua lễ đài, đòi hỏi đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất trong đội hình.

Hiện tại, khối bộ đội phòng hóa đang bước vào giai đoạn nước rút.