Sáng 8/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; cùng các cơ quan thông tấn, báo chí như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7h sáng cùng ngày, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp nhiệt đới nằm tại vị trí 19 độ Vĩ Bắc - 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (từ 39-49 km/h), giật cấp 8. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và ít có khả năng mạnh thêm. Nhiều khả năng nó sẽ suy yếu trở lại thành vùng áp thấp.

7h sáng ngày 8/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, Bộ NN&MT đề nghị các địa phương và bộ, ngành theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của các phương tiện, đồng thời tổ chức kiểm đếm, thông báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi hoặc không tiến vào vùng nguy hiểm.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên biển được xác định từ vĩ tuyến 18 đến 21 độ Vĩ Bắc và kinh tuyến 113,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực này sẽ được điều chỉnh tùy theo các bản tin dự báo mới nhất.
Bộ cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng và phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các phương tiện truyền thông từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới đến người dân, chính quyền và các chủ tàu thuyền để chủ động ứng phó.
Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và trách nhiệm được giao cần khẩn trương chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai các phương án ứng phó kịp thời. Bộ NN&MT cũng yêu cầu các cơ quan liên quan duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để tổng hợp.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong thời gian tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao gặp phải dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn, cần hết sức cảnh giác.