Bộ Nội vụ khẳng định có đủ kinh phí hỗ trợ khi thực hiện tinh giản bộ máy

Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Thứ 4, 05/02/2025 18:19

Ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ khẳng định, có đủ nguồn kinh phí để chi trả hỗ trợ cho những trường hợp trong quá trình tinh giản, sắp xếp lại bộ máy.

Chiều 5/2, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025, ông Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, ngày 31/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178 quy định về chế độ, chính sách áp dụng với công chức, viên chức, người lao động trong diện sắp xếp. Và 2 tuần sau, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông thư 01 để thực hiện Nghị định này.

Đến ngày 4/1/2025, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của Chính phủ ra văn bản đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương trong việc quy định các tiêu chí, điều kiện cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng bộ ngành, địa phương.

Trên cơ sở này, cùng với những đánh giá công tác trong 3 năm gần nhất, để lựa chọn những người tiếp tục ở lại công tác và những người đưa vào diện sắp xếp...

Bộ Nội vụ khẳng định có đủ kinh phí hỗ trợ khi thực hiện tinh giản bộ máy- Ảnh 1.

Ông Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ trả lời tại họp báo (Ảnh: Minh Sơn).

Ông Minh nhấn mạnh, quá trình này cần có phương án, có lộ trình tính toán phù hợp, đảm bảo nguyên tắc trong bộ máy phải "rõ việc, rõ người, rõ sản phẩm".

"Nếu cá nhân không chứng minh được rõ năng lực, ở vị trí đó sẽ làm được gì và sản phẩm là gì, khối lượng công việc làm được trong một năm là gì thì sẽ phải đưa vào diện tinh giản sắp xếp. Đồng thời, phải tính toán để tìm ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm chức vụ để vận hành bộ máy mới, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực của bộ máy theo đúng tinh thần sắp xếp tổ chức bộ máy", ông Minh nói.

Theo ông Minh, sáng 5/2, Bộ Nội vụ đã trình và nhận được sự thống nhất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các phương án của Chính phủ trong đề án về cơ cấu của Chính phủ, cơ cấu về nhân sự và dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)... dự kiến sẽ được đưa ra tại kỳ họp bất thường để Quốc hội thông qua.

Ông Minh cũng cho biết, đến nay, các bộ ngành, các địa phương đã có phương án cụ thể về sắp xếp, tổ chức bộ máy, trong đó, đã có số lượng rất cụ thể. Riêng về con người, cần có sự tính toán "ai vào vị trí nào", vẫn phải chờ đến khi cấp có thẩm quyền là Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ.

Sau đó, Chính phủ mới ban hành nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ ngành. Bên cạnh đó, những bộ không thuộc diện sắp xếp, cùng với các bộ thực hiện hợp nhất phải có nghị định mới để quy định nhiệm vụ, chức năng quyền hạn, tổ chức bộ máy.

"Các bộ này phải thực hiện điều chỉnh, sắp xếp bên trong, để tinh giản có bộ máy mới vận hành hiệu quả. Thời gian này, công tác nhân sự, cụ thể ai giữ lại, ai tinh giản... phải đợi sau khi có quyết định của Quốc hội và Chính phủ, phải lắng nghe tâm sự nguyện vọng thì mới xác định được số lượng chính xác", ông Minh nói.

Bộ Nội vụ khẳng định có đủ kinh phí hỗ trợ khi thực hiện tinh giản bộ máy- Ảnh 3.

Bộ Nội vụ đang cùng Bộ Tài chính chủ trì xây dựng thông tư hướng dẫn về nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp bộ máy (Ảnh: TH).

Về chính sách hỗ trợ, ông Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ đang cùng Bộ Tài chính chủ trì xây dựng thông tư hướng dẫn về nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ. Đến nay, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các bộ ngành để sớm hoàn thiện và ban hành thông tư này.

"Đây là cơ sở để thực hiện sắp xếp. Trong đó, về cơ sở pháp lý đã có Nghị định 178 và Bộ Nội vụ thông tư hướng dẫn phương pháp, cách tính đối với từng trường hợp. Bộ Tài chính tiếp tục có thông tư hướng dẫn lập dự toán, nguồn chi phí... Do vậy, khi cấp có thẩm quyền bấm nút thông qua đề án, chúng ta có thể vận hành được ngay", ông Minh nêu cụ thể.

Về câu hỏi "Có đủ nguồn tài chính thực hiện hỗ trợ hay không?", đại diện Bộ Nội vụ cho biết, khi xây dựng dự thảo Nghị định 178, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp xin ý kiến của Tổng Bí thư về nội dung này.

Ông Minh cũng khẳng định, trong đánh giá tác động khi triển khai sắp xếp, tinh giản, thì nguồn kinh phí chi trả cho những người nghỉ trong tinh giản, sắp xếp còn thấp hơn kinh phí trả lương nếu tiếp tục làm việc thêm 5 năm.

"Như vậy, sẽ có đủ nguồn để chi trả kinh phí hỗ trợ. Với thắc mắc liên quan đến việc người được hưởng kinh phí cao - thấp, thì đã được quy định rõ, đã có công thức tính toán trong Nghị định 178 và Thông tư 01.

Mỗi người sẽ có mức hưởng kinh phí khác nhau, phụ thuộc vào mức lương thực tế đang được hưởng và căn cứ số tháng được nghỉ tính tới tuổi nghỉ hưu. Cụ thể, nghỉ trong thời gian 12 tháng mức kinh phí sẽ cao hơn, nhưng quá 12 tháng sẽ nhận thấp hơn. Công thức tính đã được lập trên bảng Excel và chỉ cần nhập số tháng sẽ ra kinh phí được nhận", ông Minh nói.

Với công tác sắp xếp, Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu cho Chính phủ và đến nay, những tài liệu để trình Quốc hội đã hoàn thiện và chờ được thông qua.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.