Tại phiên họp Chính phủ sáng 5/10, liên quan đến vướng mắc của tỉnh Phú Thọ về Nghị định 144/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đã thực hiện phân cấp cho các địa phương tự quyết định khu vực phát triển đô thị liên tỉnh trên cơ sở đồng thuận.
"Trường hợp quy hoạch lớn hơn, các tỉnh cần thống nhất để báo cáo Chính phủ giao một địa phương chủ trì", ông Minh cho hay.
Về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, tình hình mưa bão vừa qua đã ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án thuộc mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc như các tuyến ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu.
Bộ Xây dựng đang đồng hành cùng các địa phương quyết tâm cao độ để hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại phiên họp (Ảnh: VGP).
Về mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội, Bộ trưởng khẳng định có thể hoàn thành trên 82.000 căn trong năm 2025. Hiện, cả nước đang có 69 dự án nhà ở xã hội với khoảng 135.000 căn, Bộ Xây dựng bày tỏ mong muốn các địa phương cố gắng hoàn thành trên 18.000 căn trong năm nay để đạt chỉ tiêu 100.000 căn.
Đặc biệt, Bộ trưởng cũng thông tin về gói tín dụng cho nhà ở xã hội tính đến hết tháng 8 năm nay các ngân hàng đã giải ngân được 19.700 tỷ đồng.
Cuối cùng, với kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi về giao thông kết nối Quốc lộ 24, Bộ Xây dựng đã bố trí hơn 2.400 tỷ đồng để thực hiện cho dự án này và đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng công tác đầu tư, khi được Quốc hội thông qua sẽ kịp triển khai.
Nhập liệu hơn 50 triệu thửa đất trước 15/12/2025
Tại cuộc họp, ông Trần Đức Thắng - quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã báo cáo Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Quảng Ninh về việc kéo dài thời gian cấp phép khai thác than.
Ông Thắng khẳng định Bộ NN&MT sẽ xem xét kéo dài thời gian cấp phép khai thác không chỉ đối với than đá theo đề xuất của Quảng Ninh mà còn áp dụng cho các loại khoáng sản khác.
Tại cuộc họp, Bộ NN&MT cũng đưa ra cảnh báo khẩn cấp về cơn bão số 11 (Matmo), dự kiến đổ bộ vào sáng ngày 6/10 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, đồng thời, Bộ NN&MT kêu gọi các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão đi qua.

Ông Trần Đức Thắng - quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: VGP).
Bộ NN&MT báo cáo về quyết tâm của Chính phủ trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị 21 tỉnh, thành phố ven biển quan tâm, thực hiện.
Liên quan đến những vướng mắc trong việc thực thi Luật Đất đai 2024, Bộ NN&MT cho biết cơ quan này đang trình Quốc hội thông qua Nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tế hiện nay.
Về việc triển khai phân cấp, phân quyền, ông Thắng thông tin, Bộ NN&MT đã có kế hoạch tái cơ cấu hệ thống khuyến nông và văn phòng đăng ký đất đai sẽ được thực hiện trong tháng 10/2025, theo đó sẽ chuyển giao chức năng và cán bộ trực tiếp về cấp xã.
Cuối cùng, với chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hiện Bộ NN&MT, Bộ Công an cùng các địa phương đã triển khai công việc này hơn 1 tháng và tiến độ đang rất tốt. Dự kiến sẽ hoàn thành nhập liệu và kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15/12/2025, phần còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.