Bộ VH,TT&DL làm việc với Hà Giang về vụ tranh chấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo

Bộ VH,TT&DL làm việc với Hà Giang về vụ tranh chấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo

Đinh Lạc Thành

Đinh Lạc Thành

Thứ 5, 23/08/2018 07:21

Tuần tới, Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Đặng Thị Bích Liên sẽ lên Hà Giang làm việc về vụ tranh chấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo gây ồn ào thời gian qua.

Theo đó, liên quan tới thư kiến nghị gửi Thủ tướng về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tòa dinh thự họ Vương người H’Mông tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn của ông Vương Duy Bảo (cháu nội của ông Vương Chí Sình), ngày 16/8 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, bộ VH,TT&DL báo cáo tổng quan quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị trước ngày 31/8.

Tối ngày 22/8, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, người phát ngôn bộ VH,TT&DL cho hay: "Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa cử Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kiểm tra việc tranh chấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo. Sang tuần, bà Liên sẽ có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tại Hà Giang.

Lãnh đạo bộ VH,TT&DL sẽ kiểm tra các vấn đề liên quan tới di tích, di sản. Về việc cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo, UBND tỉnh Hà Giang sẽ kiểm tra và đề xuất phương án giải quyết. Khi có kết quả, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ cũng như công bố rộng rãi để dư luận quan tâm được biết".

Văn hoá - Bộ VH,TT&DL làm việc với Hà Giang về vụ tranh chấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo

Dinh thự Vua Mèo ở Hà Giang.

Trước đó, theo chia sẻ của ông Vương Duy Bảo, từ năm 2012, UBND tỉnh Hà Giang cấp sổ đỏ cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn sử dụng lâu dài mảnh đất gắn liền với tòa dinh thự của gia đình ông. Ông Vương Duy Bảo cho hay: "Gia tộc họ Vương chưa bao giờ quyết định hiến dinh thự cho nhà nước”. 

Trả lời về vấn đề này, bà Triệu Thị Tình - Phó Giám đốc sở VH,TT&DL tỉnh Hà Giang cho biết, lãnh đạo Sở đang xem lại hồ sơ, phối hợp với các sở ngành liên quan để kiểm tra lại quy trình cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương.

Dinh thự Vua Mèo có tuổi đời gần 100 năm do ông Vương Chí Sình thuê người xây dựng trong 9 năm, tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng.

Toàn bộ dinh thự Vua Mèo có diện tích gần 3.000 m2, được chia thành 3 cung: Tiền, Trung, Hậu với 64 phòng dành cho 100 người ở. Dinh thự có ảnh hưởng kiến trúc của 3 nền văn hóa: Trung Quốc, người Mông và Pháp và được xây dựng hoàn toàn thủ công. 

Năm 1993, bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận dinh thự của Vua Mèo là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tuy nhiên, tới năm 2002, gia đình họ Vương mới biết điều này khi cơ quan quản lý Hà Giang đưa người đang sống trong dinh thự ra ngoài để trùng tu làm bảo tàng. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.