Bóng đá nữ Việt Nam: 'Nhà nghèo' vươn ra biển lớn

Bóng đá nữ Việt Nam: 'Nhà nghèo' vươn ra biển lớn

Thứ 7, 15/06/2013 16:07

Các cô gái đá bóng Việt Nam xứng đáng được tôn vinh vì những kỳ tích họ làm được cho nền bóng đá nước nhà. Hết lần này đến lần khác, họ đưa những người yêu bóng đá Việt đi từ cảm giác sung sướng xen lẫn tự hào.

1. Vòng loại ASIAN Cup 2014 có thể xem là giải đấu ấn tượng nhất trong những lần tham dự của đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Trần Vân Phát là nỗi khiếp sợ của Kyrgyzstan, Bahrain và Hong Kong ở bảng C khi dội vào lưới đối phương đến 24 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào. Sau khi chia tay thế hệ vàng của những Kiều Trinh, Ngọc Châm, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện… bóng đá nữ Việt Nam chỉ cần đôi năm là xây dựng được đội ngũ có tính kế thừa để đua tranh đỉnh cao ở khu vực lẫn châu lục. Trong tay HLV Trần Vân Phát lúc này là một đội hình thiện chiến nhất Đông Nam Á với những Đặng Thị Kiều Trinh, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Nguyệt, Kim Tiến… cùng sức trẻ của Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn…

Bóng đá Quốc tế - Bóng đá nữ Việt Nam: 'Nhà nghèo' vươn ra biển lớn

Sau thành công ở vòng loại ASIAN Cup vừa qua, tin vui liên tiếp đến với các cô gái Việt Nam. Ngoài số tiền thưởng 1,1 tỷ đồng từ các nhà tài trợ, Việt Nam còn là chủ nhà vòng chung kết ASIAN Cup 2014. Từ đây, cơ hội để họ tới World Cup 2015 tại Canada đã rộng mở.

2. Những đôi chân của các cô gái đá bóng đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho cả nền bóng đá. Họ không được lót tay tiền tỷ, lương tháng trăm triệu như các cầu thủ nam, không có cả những trận thắng tiền tấn như ở V-League… nhưng đam mê với quả bóng tròn đã giúp họ đá bay mọi mặc cảm. Như các cô gái nữ TP.HCM, họ chấp nhận khoản lương trung bình 5-7 triệu đồng/tháng, sống chung phòng tập thể 10 người và hình ảnh đời thường của họ gắn liền với những quán cóc sập sệ ven nơi đóng quân. Thậm chí, đóng quân ở mảnh đất phồn hoa nhất nước, đội nữ TP.HCM cũng khó vận động số tiền 1,5 tỷ đồng làm kinh phí sinh hoạt cho cả năm trời. Những nghịch cảnh trái khoáy đó chỉ là để thử thách nghị lực chứ không bao giờ đánh bại được các cô.

Cho đến lúc này, khoản thưởng 1,1 tỷ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa được giải ngân. Những dự định đầu tư mạnh mẽ của lãnh đạo nền bóng đá cho thầy trò ông Phát vẫn chỉ là hô hào khẩu hiệu. Ngay khi trở về nước, các cầu thủ nữ lại tiếp tục trở lại với giải đấu vô địch quốc gia tại Hà Nam. Nhìn các cô gái đá bóng bây giờ, họ không hổ danh là con cháu của những Bà Trưng, Bà Triệu. Vượt qua nghịch cảnh, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trở nên lung linh hơn.

Ở vòng chung kết ASIAN Cup 2014, tám đội tham dự sẽ chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. FIFA trao cho khu vực châu Á năm suất tham dự World Cup 2015. Điều này có nghĩa bốn đội lọt vào bán kết sẽ có vé chính thức. Còn hai đội xếp thứ ba vòng bảng sẽ chơi trận play-off để xác định đội cuối cùng giành vé đến Canada.

Bốn chiếc vé đầu tiên ở vòng chung kết ASIAN Cup 2014 khó thoát khỏi tay những đội bóng có truyền thống mạnh như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam cạnh tranh với Thái Lan và Myanmar là rất sáng. Lợi thế của Việt Nam là được chơi trên sân nhà.

Theo Thể thao Văn hóa

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.