Bùa yêu là hủ tục của người dân vùng cao

Bùa yêu là hủ tục của người dân vùng cao

Thứ 5, 27/12/2012 23:48

TS Ngô Thanh Hồi, giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết: “Tôi chưa từng nghe đến loại bùa yêu nào như một số thông tin đã nêu. Tuy nhiên, người dân cũng cần phải cẩn trọng. Đừng nên vì những tin đồn nhảm nhí mà ảnh hưởng đến cuộc sống”.

Sau khi nghe PV báo Người đưa tin trao đổi về những “phép thuật” mà bùa yêu có thể làm được, PGS.TS Lê Quý Đức, Viện Văn hóa Phát triển khẳng định, loại bùa yêu mà nhiều người đang truyền tai nhau trên thị trường chỉ là nhảm nhí, hoàn toàn không có thật.

Pháp luật - Bùa yêu là hủ tục của người dân vùng cao

PGS.TS Lê Quý Đức

Một bộ phận người hám lợi đã lợi dụng niềm tin của một số chị em có chồng ngoại tình rồi tung tin thêu dệt. Họ tưởng tượng ra những loại bùa kỳ bí nhằm trục lợi cá nhân. PGS.TS. Đức cũng cho rằng, người dân nên cảnh giác với những chiêu lừa đánh vào tâm lý như trên, không dùng những loại bột, vật dụng trôi nổi làm bùa hại người thân của mình.

Cũng theo PGS. TS Lê Quý Đức, trong đồng bào các dân tộc thiểu số như Tày, Mường, Nùng vẫn còn tồn tại rất nhiều câu chuyện kỳ bí về bùa yêu, bùa ngải. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu bởi trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng sa còn hạn hẹp. Niềm tin vào bùa yêu đã trở thành một hủ tục ăn sâu ngàn đời.

Bác sĩ Bế Thị Hiển, trưởng khoa Lâm sàng Bệnh viện tâm thần Mai Hương (Hà Nội) khẳng định, thật vô lý nếu tin rằng bùa yêu có thể chữa được bệnh ngoại tình của chồng hoặc vợ. Vô lý hơn nữa khi nó lại làm cho một người từ không yêu bỗng trở nên yêu người bỏ bùa mê mệt. Bác sĩ Hiển cũng cho rằng, việc sử dụng bùa ngải đó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người vì mỗi dân tộc lại có những loại bùa yêu khác nhau. Bởi vì, trên thị trường hiện nay bán nhiều loại loại “bùa” không biết làm từ vật gì. Khi ăn, uống vào gây ra những chứng bệnh khó lường.

Bác sĩ Hiển cũng cho biết thêm, nếu bùa yêu có thể giúp một người chồng hoặc vợ đang ngoại tình quay trở về yêu thương vợ con được thì tốt quá. Nếu như thế thì cả thế giới họ sẽ mua để giữ chồng giữ vợ chứ không riêng gì những người phụ nữ hoặc đàn ông Việt Nam. “Bản thân tôi, tuy chưa thấy có trường hợp nào bị tâm thần sau khi sử dụng bùa yêu nhưng mọi người cũng cần phải tỉnh táo, kẻo bị lừa tiền”.

Trao đổi với PV Người đưa tin về thực hư loại bùa yêu xuất hiện trên thị trường, TS Ngô Thanh Hồi, giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết: “Công tác trong ngành y bao nhiêu năm, tôi chưa từng nghe đến loại bùa yêu nào như một số thông tin đã nêu. Tuy nhiên, người dân cũng cần phải cẩn trọng. Đừng nên vì những tin đồn nhảm nhí mà ảnh hưởng đến cuộc sống”.

Rang quần lót làm bùa níu người yêu!

PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng, ở một thành phố văn minh như Hà Nội mà vẫn có người tin vào loại bùa yêu thì quả là điều vô lý và đáng trách. Ông còn biết, không chỉ dùng tóc để làm bùa, mà nhiều cô gái trẻ còn tin lời người khác mang quần lót của chồng ra để rang. Họ cứ nghĩ rằng làm như thế chồng sẽ cảm thấy bứt rứt trong người mà về. Tuy nhiên, đây không phải là sự thực.

Dương Yến


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.