Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một kho phân phối lớn của Kimberly-Clark ở Ontario, California, Mỹ, vào sáng sớm ngày 7/4, dẫn đến việc bắt giữ một nhân viên của công ty với cáo buộc tội cố ý phóng hỏa sau khi các nhà điều tra liên kết người này với vụ việc.
Giới chức trách cho biết đám cháy bắt đầu vào khoảng 12h30 sáng tại một nhà kho rộng lớn nằm gần đường South Hellman Avenue và Merrill Avenue. Cơ sở này lưu trữ các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, bao gồm khăn giấy lau mặt, khăn giấy ăn và giấy vệ sinh, cung cấp sản phẩm cho hàng triệu khách hàng trong khu vực.

Một nhân viên của công ty đã bị bắt với cáo buộc tội cố ý phóng hỏa.
Nhà kho này được định giá khoảng 156 triệu USD, đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho Kimberly-Clark, nhà sản xuất các thương hiệu gia dụng nổi tiếng như Huggies và Kleenex.
Khoảng 20 nhân viên đang ở trong nhà kho khi hỏa hoạn xảy ra. Các quan chức xác nhận rằng tất cả mọi người đã được sơ tán an toàn và không có ai bị thương.
Cảnh sát đã bắt giữ Chamel Abdulkarim, 29 tuổi, đến từ Highland, liên quan đến vụ cháy. Ban đầu, các điều tra viên coi anh ta là một nhân viên mất tích trong quá trình ứng phó khẩn cấp, nhưng sau đó đã tìm thấy anh ta gần nhà kho đang cháy. Abdulkarim sau đó đã bị bắt giữ và đưa vào Trung tâm Giam giữ West Valley ở Rancho Cucamonga, nơi anh ta vẫn đang bị giam giữ mà không được bảo lãnh tại ngoại.
Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã buộc tội Abdulkarim hai tội danh hình sự về tội đốt phá.
Một clip đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đi qua nhà kho và châm lửa đốt các chồng sản phẩm. Các quan chức thực thi pháp luật tin rằng đoạn clip là thật và đang xem xét nó như bằng chứng quan trọng.
Đoạn clip bao gồm những lời phàn nàn về tiền lương và đề cập đến việc công nhân gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt. Một giọng nói qua bộ đàm cũng được nghe thấy đang cảnh báo những người khác về đám cháy đang lan rộng bên trong cơ sở.
Quy mô của đám cháy đã khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động 6 đơn vị cấp cứu, nhận được sự hỗ trợ từ nhiều sở cứu hỏa trên khắp hạt San Bernardino. Hơn 140 lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội trong nhiều giờ để ngăn chặn đám cháy lan sang các công trình lân cận.
Các quan chức cứu hỏa cho biết vụ việc nhanh chóng được xếp vào loại đáng ngờ do đám cháy lan quá nhanh và thông tin ban đầu từ nhân chứng chỉ ra một nghi phạm tiềm năng.
Các báo cáo sơ bộ cho thấy nghi phạm có thể bất mãn về mức lương và điều kiện làm việc, mặc dù các nhà điều tra chưa xác nhận động cơ cụ thể. Cơ quan chức năng tiếp tục xem xét các đoạn clip từ giám sát, hồ sơ nhân viên và bằng chứng trên mạng xã hội như một phần của vụ án đang diễn ra.
Vụ việc này cho thấy những rủi ro đáng kể do hỏa hoạn trong kho gây ra, đặc biệt là tại các cơ sở lưu trữ các sản phẩm giấy dễ cháy. Các quan chức hiện đang đánh giá thiệt hại về cấu trúc và tác động môi trường do vụ cháy lớn này gây ra.
Kimberly-Clark xác nhận tất cả nhân viên đều an toàn và cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra.
Phương Linh (t/h)