Bulgaria đề nghị giúp đỡ Hungary sau động thái của Ukraine với Lukoil

Bulgaria đề nghị giúp đỡ Hungary sau động thái của Ukraine với Lukoil

Thứ 5, 25/07/2024 06:00

Động thái của Ukraine làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt nguồn cung ở Hungary, nơi phụ thuộc vào Nga với 70% lượng dầu nhập khẩu – và Lukoil với một nửa lượng đó.

Gã khổng lồ dầu mỏ tư nhân Lukoil của Nga một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị Ukraine liệt vào "danh sách đen" và cấm quá cảnh dầu thô qua đường ống trên lãnh thổ nước này tới Hungary và Slovakia.

Mục đích của Kiev là "bóp nghẹt" nguồn thu cho "hòm chiến tranh" của Điện Kremlin, hơn 2 năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và xung đột không có dấu hiệu ngừng lại. Theo Trường Kinh tế Kiev (KSE), doanh thu dầu của Nga lên tới con số khổng lồ 180 tỷ USD chỉ trong năm ngoái.

Nhưng động thái của Ukraine đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung ở Hungary, quốc gia phụ thuộc vào Nga với 70% lượng dầu nhập khẩu – và Lukoil với một nửa số lượng đó đến thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine.

"Các biện pháp của Ukraine có thể làm tình hình ở Hungary nghiêm trọng", bà Ilona Gizińska, một nhà nghiên cứu và chuyên gia Hungary tại Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông, cho biết.

Vị chuyên gia nói thêm rằng, người Hungary có thể phải đối mặt với giá năng lượng cao ngất trời và tình trạng thiếu điện chỉ trong "vài tuần" trừ khi tìm ra giải pháp.

Bulgaria đề nghị giúp đỡ Hungary sau động thái của Ukraine với Lukoil- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đến bãi tập trước Giải đua xe Công thức 1 Hungary tại đường đua Hungaroring, ở Mogyorod, gần Budapest, ngày 21/7/2024. Ảnh: Kyiv Post

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 24/7 cho biết, Bulgaria đã đề nghị giúp đỡ Hungary về nguồn cung dầu.

"Đồng nghiệp người Bulgaria của tôi, Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Dimitar Glavchev, đã đề nghị giúp đỡ khắc phục những khó khăn liên quan đến lệnh cấm quá cảnh dầu mỏ của Ukraine", ông Szijjarto cho biết sau cuộc trò chuyện của ông với Ngoại trưởng Bulgaria.

"Là một người bạn thực sự và một quốc gia quá cảnh đáng tin cậy, Bulgaria tạo điều kiện đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng của Hungary. Năm ngoái, 5,6 tỷ m3 khí đốt đã được cung cấp cho Hungary thông qua Bulgaria, trong khi năm nay chúng tôi đã mua được 3,9 tỷ m3 khí đốt", ông Szijjarto nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu Hungary cũng cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên hỗ trợ an ninh năng lượng của các nước Đông Nam và Trung Âu, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng ở đó.

Trước đó, hôm 22/7, ông Szijjarto cho biết, Hungary và Slovakia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) làm trung gian cho thủ tục tham vấn với Ukraine. EC sẽ có 3 ngày đề phản hồi yêu cầu.

Nếu tham vấn không có hiệu quả, Budapest và Bratislava sẽ đưa vấn đề ra tòa án quốc tế mà họ lựa chọn.

Một phát ngôn viên của EC cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ Hungary và Slovakia, và đang nghiên cứu.

Nguồn cung của Lukoil thông qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba chiếm khoảng 50% lưu lượng đường ống, và các nhà máy lọc dầu của MOL ở Slovakia và Hungary hoàn toàn phụ thuộc vào các chuyến hàng từ Lukoil.

Trong nỗ lực bán dầu không được gửi đến Hungary và Slovakia, Lukoil đã bổ sung khoảng 140.000 tấn dầu thô vào kế hoạch vận chuyển ban đầu cho cảng Novorossiisk ở Biển Đen trong tháng 7, các nguồn tin thị trường cho biết.

Minh Đức (Theo TASS, Politico EU, Euractiv)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.