Buôn ma túy lấy tiền tiêu xài, 3 bị cáo trả giá bằng hàng chục năm tù giam

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 6, 07/11/2025 18:58 GMT+7

Quá trình tuần tra, Công an quận Bình Thạnh (cũ) phát hiện một đối tượng treo ma túy trên xe, ngang nhiên diễu phố. Từ lời khai của đối tượng này, công an lần ra kẻ cầm đầu mua bán, tàng trữ ma túy.

Ngày 7/11, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Phạm Thùy Dương (SN 1986, ngụ Tp.HCM) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1985, quê tỉnh Đồng Nai); Trần Tấn Minh Phương (SN 1988, ngụ Tp.HCM) bị xét xử về cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngang nhiên mang ma túy diễu phố

Trưa ngày 27/3/2024, Trần Tấn Minh Phương điều khiển xe máy mang theo ma túy, treo trong cốp xe lưu thông trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh (cũ), Tp.HCM. Nhận thấy Phương có nhiều dấu hiệu khả nghi, tổ tuần tra Công an quận Bình Thạnh đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. 

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 0,6 gam ma túy loại Methamphetamine được cất giấu trên xe của Phương.

Buôn ma túy lấy tiền tiêu xài, 3 bị cáo trả giá bằng hàng chục năm tù giam- Ảnh 1.

3 bị cáo phải trả giá đắt vì mua bán, tàng trữ ma túy.

Đấu tranh nhanh, Phương khai mua ma túy của Nguyễn Ngọc Hiếu để bán kiếm lời. Từ lời khai của Phương, Công an quận Bình Thạnh (cũ) bắt giữ Nguyễn Ngọc Hiếu vào trưa cùng ngày khi đối tượng đang có mặt trước số 4 đường Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh (cũ).

Thời điểm bắt giữ, Nguyễn Ngọc Hiếu đang tàng trữ 2,4 gam ma túy loại Ketamine; 2,4 gam loại Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu tại, phường 13, quận Bình Thạnh (cũ) thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Hiếu khai mua ma túy của Nguyễn Phạm Thùy Dương để bán kiếm lời.

Chiều 27/3/2024, Công an quận Bình Thạnh (cũ), Tp.HCM đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Phạm Thùy Dương tại đường Nguyễn Duy, phường 3.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn ma túy gồm: 1 gói Methamphetamine nặng 8,6288 gam; 1 gói Ketamine nặng 7,5886 gam; 1 gói Ketamine nặng 0,3752 gam; 2 gói Methamphetamine nặng 132,37 gam; 17 gói Methamphetamine nặng 10,9279 gam và 1 gói Methamphetamine nặng 164,40 gam.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 cân điện tử, bộ dụng cụ sử dụng ma túy, nỏ thủy tinh cùng 80 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận đã mua toàn bộ số ma túy trên từ một đối tượng chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng mạng xã hội Signal để sử dụng và bán lại cho con nghiện.

Đặt mua ma túy qua mạng xã hội, thuê tài xế xe công nghệ giao ma túy

Sau khi bắt giữ các đối tượng liên quan, Công an quận Bình Thạnh (cũ), Tp.HCM đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Phạm Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Hiếu và Trần Tấn Minh Phương về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, Dương được xác định là người cầm đầu.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 10/2023, Dương bắt đầu mua bán ma túy. Đối tượng này khai đặt mua ma túy từ một người chưa rõ nhân thân, lai lịch thông qua mạng xã hội Signal.

Mỗi lần giao dịch, Dương mua khoảng 250 gam Methamphetamine để bán và 10 gam Ketamine để sử dụng. Ma túy được giao đến đầu hẻm nhà Dương trên đường Nguyễn Duy (phường 3, quận Bình Thạnh cũ) bằng hình thức thuê tài xế xe công nghệ giao hàng.

Sau khi nhận ma túy, Dương chia nhỏ thành nhiều gói để bán lẻ, với giá dao động từ 200 nghìn đồng đến 4,5 triệu đồng/gói. Trung bình mỗi tháng, Dương tiêu thụ gần 100 gam Methamphetamine, thu về khoảng 45 triệu đồng, hưởng lợi khoảng 10 triệu đồng.

Khách mua ma túy sẽ liên hệ trực tiếp với Dương qua điện thoại để thỏa thuận số lượng và giá cả. Sau đó, Dương tự giao hàng và nhận tiền mặt. Số ma túy còn lại Dương cất giấu tại nhà cho đến khi bị bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu khai quen biết Dương từ trước và biết Dương bán ma túy nên nhiều lần mua để sử dụng và bán lại kiếm lời. Đến ngày 27/3/2024, khi vừa nhận ma túy từ Dương và rời đi thì Hiếu bị bắt cùng tang vật.

Riêng Trần Tấn Minh Phương khai đã 4 lần mua ma túy từ Hiếu, đến lần thứ tư thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cáo trạng xác định: Nguyễn Phạm Thùy Dương phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 376,3 gam Methamphetamine và 2,4 gam Ketamine, đồng thời tàng trữ thêm 7,9 gam Ketamine.

Nguyễn Ngọc Hiếu phải chịu trách nhiệm với 60 gam Methamphetamine và 2,4 gam Ketamine; Trần Tấn Minh Phương chịu trách nhiệm với 2,6 gam Methamphetamine.

Đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án nghiêm khắc, nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý ma túy của Nhà nước, nên cần xử lý nghiêm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phạm Thùy Dương: 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt 22 năm tù; Nguyễn Ngọc Hiếu: 16 năm tù; Trần Tấn Minh Phương: 7 năm 6 tháng tù.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 5–10 triệu đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.